PGS Văn Như Cương: "Ủng hộ con gái viết đơn gia nhập quân đội"

Đình Phong |

(Soha.vn) - PGS Văn Như Cương nói, vấn đề chủ quyền, biển đảo tổ quốc đã đi vào từng bữa ăn, len lỏi vào câu chuyện từ ngoài đường vào ngõ, trong nhà đối với mỗi gia đình Việt Nam.

Mở đầu câu chuyện của mình về hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, PGS.TS Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) nói: “Đây là cơ hội để đoàn kết toàn dân, giáo dục cho giới trẻ lòng yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương”.

Con gái, các cháu tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc…

PGS Văn Như Cương năm nay đã gần 80 tuổi nhưng hàng ngày ông vẫn đọc báo mạng, theo dõi chương trình thời sự trên truyền hình, cập nhật tình hình Biển Đông rất đầy đủ, chi tiết. Ông tâm sự, thời gian qua, đi đâu ông cũng gặp người dân bàn về Biển Đông. Từ bác xe ôm, cô bán nước, chị bán rau ngoài chợ cho đến những học sinh tiểu học đều quan tâm đến việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của với Việt Nam.

“Người dân Việt Nam yêu hòa bình, nhưng trong suy nghĩ của họ luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và trọn vẹn lãnh thổ... Những đứa cháu gái, cháu trai của tôi đang học lớp 10 thường xuyên hỏi rằng: “Ông ơi tình hình bây giờ thế nào rồi?" Chúng còn bảo sẽ tự nguyện, xung phong bảo vệ Tổ quốc. Nghe thấy thế, tôi nói, giờ nhiệm vụ của các cháu là học đã. Tất nhiên, nếu Tổ quốc cần, các cháu tôi có thể làm theo lời trái tim gọi. Ngay lúc này, nếu con gái tôi nói sẽ làm đơn xin gia nhập quân đội để bảo vệ Tổ quốc thì tôi sẽ ủng hộ.

Nếu trong thời kháng chiến chống Mỹ, người dân xếp hàng dài mua tờ báo để theo dõi xem bao nhiêu chiếc máy bay địch bị bắn rơi, nơi nào bị chiếm đóng… thì bây giờ vấn đề biển đảo, tình yêu nước len lỏi vào từng suy nghĩ, bữa ăn và từng câu chuyện nhỏ của mỗi người dân Việt”, PGS.TS Văn Như Cương tâm sự.

Nhớ lại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, PGS Văn Như Cương kể, khi đó cả gia đình ông đang ở TP Vinh. Lúc ấy, muôn người như một, chịu đựng gian khổ, đói rét nhưng một lòng chung sức.

Ông hồi tưởng: “Chúng tôi có lệnh sơ tán, bà nhà tôi đưa các con đi nơi khác trú ẩn. Hàng ngày bà vẫn đạp xe hơn chục cây số mang gạo, củi rồi lại quay trở lại trường để dạy học. Khi ấy, tôi đang giảng dạy tại ĐH Sư phạm Vinh, toàn trường thầy trò mang sách, vở, nồi xoong đi bộ hơn 100 cây số di tản đến huyện Thạch Thành, Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) để học. Gian khó nhưng thầy trò đều chung một lòng”.

Vì vậy, PGS Văn Như Cương cho rằng người dân Việt Nam sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc kể cả trong thời bình dù trải qua nhiều gian khó.

Mỗi thế hệ có cách yêu nước khác nhau

Ông cho rằng, thế hệ thanh niên hiện nay có nhiều điều cần uốn nắn ví dụ như sống ảo, thần tượng thái quá, chơi điện tử, không quan tâm đến đời sống thực tế… nhưng không phải qua đó mà đánh giá thấp tinh thần yêu nước của thế hệ thanh niên hiện nay cũng như thái độ của họ đối với tình hình đất nước.

Ông lý giải: “Mỗi thời kỳ thể hiện khác nhau và qua câu chuyện hành động của Trung Quốc, tôi thấy học sinh, sinh viên không hề thờ ơ mà nhận thức rất rõ tình hình của đất nước, tỏ thái độ rõ ràng chứ không a dua…Tôi tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ hiện nay. Tôi xúc động khi thấy hàng nghìn em mặc áo đỏ hát hợp xướng Quốc ca Việt Nam; hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước ở nhiều trường xếp hình bản đồ Việt Nam, dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đầy tự hào, cảm động.

Tôi mong rằng, việc hát Quốc ca ở các trường hiện nay cũng là một trong những cách giáo dục học trò về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Mỗi lần các em cất tiếng hát từ trái tim, hơi thở của mình sẽ mang lại cảm xúc tự hào. Đặc biệt, tôi cảm phục các em học sinh khiếm thính, không thể nói được ở Trường THCS Xã Đàn hát Quốc ca bằng tay”.

Về vấn đề giáo dục cho giới trẻ, ông tái khẳng định: “Đây là cơ hội tốt để đoàn kết toàn dân, giáo dục tầng lớp thanh niên yêu nước, ý thức chủ quyền dân tộc…

Mỗi thầy cô không chỉ là giáo viên dạy lịch sử, địa lý, hãy dành vài phút hàng ngày để nói chuyện, nhắc nhở các em về đoàn kết dân tộc, tình yêu đất nước từ những điều nhỏ nhất. Không chỉ dừng lại ở giáo dục nhà trường mà câu chuyện, vấn đề thời sự quốc gia nên được đề cập thường xuyên trong các bữa ăn gia đình”, vị hiệu trưởng này nhấn mạnh lần nữa.

XEM MV TIẾN QUÂN CA ĐÃ ĐƯỢC RA MẮT NGÀY 27/7.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại