Hội Nghề cá đòi Trung Quốc bồi thường vụ đâm chìm tàu cá ngư dân

Đó là nội dung công văn phản đối tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động sai trái, ngang ngược vô nhân đạo, gây nguy hiểm cho ngư dân của phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc bồi thường những thiệt hại cho ngư dân và không tái phạm những hành động gây cản trở ngư dân Việt Nam hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đó là nội dung công văn phản đối tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vừa được Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Phó giáo sư - Tiến sỹ Võ Văn Trác thay mặt gửi đến các cơ quan chức năng trong ngày hôm nay (27/5), tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Võ Văn Trác cho biết, theo báo cáo của ngư dân và Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng, lúc 16 giờ ngày hôm qua (26/5), tàu cá ĐNa 90152 TS (công suất 450CV của bà Huỳnh Thị Như Hoa, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) do thuyền trưởng Đặng Văn Nhân cùng 9 ngư dân đánh bắt hảu sản hợp pháp tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã bị tàu cá vỏ sắt giả danh tàu cá số 11209 của Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm.

Cụ thể, vị trí tàu cá ĐNa 90152TS bị đâm chìm ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) và cách giàn khoan này khoảng 17 hải lý.

“Nhờ tổ chức khai thác theo tổ, đội nên tàu ĐNa 90152TS đã được ứng cứu kịp thời, thuyền trưởng và 9 thuyền viên đã được cứu. Mặc dù, không có ai thương vong nhưng toàn bộ con tàu gồm cả tài sản, ngư lưới cụ và hải sản đánh bắt đã bị đắm, ước tính thiệt hại lên đến 5 tỷ đồng,” Phó Chủ tịch Võ Văn Trác cho hay.

Hội đề nghị các cơ quan chức năng lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn những hành động vi phạm của Trung Quốc, nhằm bảo vệ ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội cũng cho biết thêm, thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển. Hội Nghề cá đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn chặn ngay những hành vi trên, nhằm bảo vệ ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo tổ quốc.

“Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, thực hiện đúng luật pháp quốc tế về biển, xây dựng tổ đội hợp tác khi đi khai thác trên biển, hỗ trợ nhau trong sản xuất để đạt hiệu quả cao,” Phó Chủ tịch Võ Văn Trác nhấn mạnh./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại