Ông Võ Hồng Nam tới Điện Biên Phủ dâng hương Đại tướng

N. Huệ |

(Soha.vn) - Nhìn những dòng ghi lại tình cảm của rất nhiều người dành cho Đại tướng trong sổ tang lưu tại đồi E2 (Điện Biên), anh Võ Hồng Nam không giấu khỏi xúc động.

Trong lần trở lại Điện Biên vào những ngày cuối tháng 10/2013, nơi đầu tiên anh Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp) vào thăm chính là Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Những địa danh gắn: Lán và hầm làm việc của cơ quan thông tin và Cục trưởng thông tin Hoàng Đạo Thúy; lán và hầm làm việc của cơ quan chính trị, lán và hầm làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường hầm xuyên sơn dài 69m nối liền lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái… là những cái tên đã gắn liền với Đại tướng trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước những tình cảm rất đỗi chân thành của bà con nơi đây dành cho Đại tướng, anh Võ Hồng Nam đã rất xúc động.

Tại khu văn hóa trung tâm cựu chiến binh nằm trên đồi E2 (Điện Biên Phủ), nhìn những vòng hoa, lẵng hoa, những dòng chữ ghi trong cuốn sổ tang lưu lại đây để bày tỏ tình cảm dành cho Đại tướng của người dân Điện Biên nói riêng, hàng vạn khách tham quan trên mọi miền Tổ quốc nói chung và cả khách quốc tế, anh Nam nghẹn ngào.

Chia sẻ về con đường mang tên Đại tướng ở tỉnh Điện Biên, ông Vũ Nam Hải – Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết: Tôi sẽ tham mưu, đề xuất với ngành chức năng đổi tên đường 7/5 ở Điện Biên thành đường Võ Nguyên Giáp.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên và một số cơ quan ban ngành của tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại tỉnh Điện Biên.

Tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Võ Hoài Nam đã tới thắp hương tại bàn thờ Đại tướng mà nhân dân Điện Biên đã lập ngay sau khi Đại tướng qua đời.

Tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Võ Hồng Nam đã tới thắp hương tại bàn thờ Đại tướng mà nhân dân Điện Biên đã lập ngay sau khi Đại tướng qua đời.

Đồng thời lên thăm các địa danh tại Sở chỉ huy đã gắn liền với tên tuổi Đại tướng
Đồng thời lên thăm các địa danh tại Sở chỉ huy đã gắn liền với tên tuổi Đại tướng
Trước những cuốn sổ tang được lưu lại tại khu văn hóa trung tâm cựu chiến binh nằm trên đồi E2, đọc những dòng tình cảm mọi người dành cho người cha đáng kính của mình, anh Võ Hồng Nam nghẹn ngào.
Trước những cuốn sổ tang được lưu lại tại khu văn hóa trung tâm cựu chiến binh nằm trên đồi E2, đọc những dòng tình cảm mọi người dành cho người cha đáng kính của mình, anh Võ Hồng Nam nghẹn ngào.
Cũng nhân dịp này, anh Nam đã tới thăm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên và có buổi nói chuyện cùng Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên.
Cũng nhân dịp này, anh Nam đã tới thăm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên và có buổi nói chuyện cùng Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên.
Tại trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, anh Võ Hồng Nam cũng tới thắp hương tại bàn thờ Đại tướng được lập tại đây.
Tại trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, anh Võ Hồng Nam cũng tới thắp hương tại bàn thờ Đại tướng được lập tại đây.
Trong chuyến công tác tại Điện Biên lần này, Bộ trưởng Bộ Tài Chính - Đinh Tiến Dũng cũng tham gia lễ khởi công xây dựng nghĩa trang A1.
Trong chuyến công tác tại Điện Biên lần này, Bộ trưởng Bộ Tài Chính - Đinh Tiến Dũng cũng tham gia lễ khởi công xây dựng nghĩa trang A1.
Anh Võ Hồng Nam thắp hương tại nghĩa trang A1
Anh Võ Hồng Nam thắp hương tại nghĩa trang A1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, anh Võ Hồng Nam cùng các cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên thăm nhà bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ đang trong quá trình xây dựng.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, anh Võ Hồng Nam cùng các cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên thăm nhà bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ đang trong quá trình xây dựng.

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Ảnh, thông tin mới nhất về mộ Đại tướng; Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) 30 Hoàng Diệu: Nhà cụ đơn sơ quá!; Cây bằng lăng phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úa; Hoa và nến lúc 0h trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

3) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

6) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại