Ông Phạm Quang Nghị tiếp tục phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội

Hoàng Đan |

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị tiếp tục phụ trách Đảng bộ Thành phố Hà Nội, còn việc điều hành công việc của Thành ủy do bà Ngô Thị Thanh Hằng đảm nhiệm.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành khóa mới đã bầu 4 Phó Bí thư gồm: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn.

Ban Thường vụ đã họp và phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ban chấp hành đã bầu ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm UB là đồng chí Trần Quang Cảnh.

Về lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, theo ông Nguyễn Văn Phong, theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Việc điều hành Đảng bộ Hà Nội do tập thể Thường trực khóa XVI gồm 4 đồng chí vừa được bầu đảm nhiệm. Tập thể Thường trực Thành ủy đã phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng điều hành công việc của Thành ủy.

Cũng theo ông Phong,danh sách 85 đồng chí đưa vào bầu Ban chấp hành khóa XVI đã được chuẩn bị đúng quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương, nằm trong cơ cấu được cân nhắc.

Với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bên cạnh căn cứ về tiêu chuẩn, cơ cấu, sau khi bầu đủ 16 đồng chí thì nhiệm vụ cụ thể của các đồng chí đó sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố phân công.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận tại tổ  và hội trường, đồng thời bầu 57 đại biểu cùng với 4 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trước đó, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ra mắt với 74 đồng chí với số phiếu tập trung cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại