Cách chức lãnh đạo ăn chặn gần 800 triệu nơi bữa cơm 3 miếng thịt

Ngọc Tú |

Nhận được đơn thư tố cáo, Sở LĐTBXH Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra và phát hiện suốt 5 năm liền các đối tượng tại Trung tâm bảo trợ tỉnh bị “bớt xén” gần 800 triệu đồng.

"Bớt xén" của các đối tượng tận cùng của xã hội

Liên quan đến việc lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An “bớt xén” gần 800 triệu đồng của các đối tượng xã hội, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh cho biết hiện Sở vẫn đang tiếp tục làm  rõ và chưa có kết luận cụ thể.

Ông Dương cho biết, trước đó từ tháng 9/2015, sau khi nhận được những phản ánh qua các trang mạng, báo chí, Sở đã thành lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc, tổ kiểm tra chỉ kiểm tra được thực đơn, các giấy tờ lưu lại của trung tâm và không phát hiện sai phạm gì.


Người tâm thần được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Người tâm thần được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Đầu tháng 10/2015, Sở tiếp tục nhận được phản ánh và đơn thư tố cáo của đối tượng trong Trung tâm về 6 nội dung như: Bớt xén chế độ ăn; cơm chỉ 3 miếng thịt và canh rau; không trang cấp cho các đối tượng; tiền tài trợ không minh bạch; bố trí nhân sự không hợp lý.

Ngày 5/10, sau khi nhận được thông tin phản ánh, GĐ Sở LĐTBXH Nguyễn Bằng Toàn đã thành lập đoàn thanh tra về trực tiếp tại Trung tâm để kiểm tra các vấn đề nêu trên.

Sau gần 1 tháng làm việc, đoàn thanh tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm tại Trung tâm này trong suốt 5 năm liền từ 2011-2015, với tổ số tiền sai phạm là hơn 779 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết, sẽ cách chức Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh vì những sai phạm nghiêm trọng trên.
Ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết, sẽ cách chức Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh vì những sai phạm nghiêm trọng trên.

Trong đó, số tiền sai phạm nhiều nhất là Trung tâm đã không trang cấp quần áo, đồ dùng cho các đối tượng trong suốt 5 năm liền với số tiền là 538 triệu đồng.

Ngoài ra, số tiền còn lại hơn 200 triệu là chênh lệch tiền ăn và định lượng của các đối tượng; tăng thêm số khẩu phần ăn; nhân số học không đúng; chế độ ăn có 3 mức nhưng chỉ cho các đối tượng ăn ở mức thấp nhất là 360 nghìn/1 tháng, tương đương 12 nghìn/ngày.

Lãnh đạo trung tâm đã khai khống thêm các khẩu phẩn ăn, nhân số học tiền ăn của các đối tượng không đúng. Chế độ ăn bị bớt xén. Trong 5 năm liền, Trung tâm đã lập danh sách và ký khống nhận tiền trang cấp của các đối tượng”, ông Dương nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tinh được xác định là người sai phạm chính trong vụ việc bê bối trên.
Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tinh được xác định là người sai phạm chính trong vụ việc bê bối trên.

Cũng theo ông Dương, hiện tại do có một số phản ánh chưa được làm rõ nên đoàn Thanh tra của Sở vẫn đang tiếp tục làm việc để có kết luận, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ lao động TBXH về vụ việc trên.

Cách chức Giám đốc và Phó Giám đốc

Về hướng xử lý vụ việc, ông Dương cho biết khi có lết luận Sở sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật các cá nhân thuộc quản lý của Sở. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó và nếu cần thiết sẽ mời cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý sai phạm.

Sắp tới chắc chắn sẽ cách chức Giám đốc và Phó Giám đốc tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh, bố trí sang làm công việc khác. Chúng tôi đang tìm người để thay thế và khi có kết luận của Hội đồng kỷ luật sẽ xử lý”, ông Dương nói.

Nói về số tiền sai phạm gần 800 triệu đồng, ông Dương cho biết Sở đã truy thu toàn bộ số tiền này lại từ Giám đốc và Phó Giám đốc của Trung tâm để chở hướng xử lý. Số tiền này 2 vị lãnh đạo trên khai nhận đã chi sai vào việc khác.

Trong nhiều năm liền, bữa cơm của các đối tượng xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chỉ là 3 miếng thịt và canh rau. Trả lời vấn đề này thì cán bộ Trung tâm cho biết do tiền trợ cấp ít nên cuộc sống không được đảm bảo.
Trong nhiều năm liền, bữa cơm của các đối tượng xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chỉ là 3 miếng thịt và canh rau. Trả lời vấn đề này thì cán bộ Trung tâm cho biết do tiền trợ cấp ít nên cuộc sống không được đảm bảo.

Đánh giá về sai phạm trên, ông Dương cho biết vẫn bị sốc khi nhận được thông tin. Ông Cho rằng người quản lý sai phạm một cách không thể chấp nhận được vì các đối tượng đều là người tận cùng của xã hội.

Theo thông tin mà PV có được thì 2 vị lãnh đạo trực tiếp liên quan đến vụ việc “bớt xén” số tiền gần 800 triệu trên là ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc Trung tâm) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (PGĐ Trung tâm).

Hiện, Sở LĐTBXH vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để báo cáo cơ quan chức năng và xử lý theo quy định.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại