Ông Dương Trung Quốc: Nên tôn trọng riêng tư của ông Ban Ki Moon

Hoàng Đan |

Ông Quốc cho rằng, việc ông Ban Ki Moon đã về Việt Nam để dâng hương lên nhà thờ dòng họ Phan Huy là việc làm mang tính chất cá nhân và chúng ta nên tôn trọng.

Việc ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có chuyến thăm viếng tới nhà thờ họ Phan Huy ở xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) hồi tháng 5 vừa qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy thực hư câu chuyện ông Ban có phải là hậu duệ của dòng họ Phan Huy nổi tiếng hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Trao đổi với chúng tôi bên lề kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ông Dương Trung Quốc cho rằng, việc làm này của ông Ban Ki Moon là việc mang tính chất cá nhân, đáp ứng một nhu cầu riêng tư của vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

"Đây không phải là một hoạt động mang tính chất ngoại giao, vì thế chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của ông Ban Ki Moon.

Còn những thông tin cho đến nay chúng ta có được thì đúng là ông có đến thăm và thể hiện rõ mối liên hệ, liên quan đến mức độ nào đó với dòng họ Phan ở Việt Nam mà trực tiếp là Phan Huy. Còn liên quan đến mức độ nào thì chúng ta cũng đừng vội vàng", ông Quốc nói.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon thắp hương tại nhà thờ tổ dòng họ Phan Huy hôm 23/5/2015
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon thắp hương tại nhà thờ tổ dòng họ Phan Huy hôm 23/5/2015

Ông Quốc cũng nêu rõ về hiện tượng có một số người trong dòng họ đi ra nước ngoài là hoàn toàn bình thường.

"Cũng như cụ Lý Long Tường ngày, một vị hoàng tử của Việt Nam sang Cao Ly vào sau đó đã trở thành nhân vật lịch sử bên đó và được nhân dân trọng vọng.

Nghe nói, dòng họ của ông sau này còn trở thành dòng họ lớn, có đóng góp lớn cho quốc gia. Với chuyện của ông Ban Ki Moon nếu cũng xảy ra như thế thì không có gì ngạc nhiên cả.

Có lẽ, cái mà đáng nói nhất là chúng ta nói về một con người đã làm đến chức vụ đấy nhưng họ vẫn không quên gốc gác, không quên nguồn cội của mình.

Còn mức độ nào thì hãy để các nhà chuyên môn hoặc bản thân chính ông Ban Ki Moon công bố hơn là chúng ta vội vàng bình luận quá sâu về chuyện này", ông Quốc nhấn mạnh.

Bút tích của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon được dòng họ Phan lưu giữ cẩn thận
Bút tích của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon được dòng họ Phan lưu giữ cẩn thận

Đồng thời, ông Quốc cũng nêu rõ, ông là người làm lịch sử nên đòi hỏi mọi cơ sở phải rõ ràng thì từ đó mới có thể bình luận được.

"Nhưng tôi cho rằng, đây là hiện tượng đang ghi nhận, đáng suy nghĩ, nhất là tôi thấy một người như thế họ vẫn đến, rất lặng lẽ, rất kín đáo và rất lịch thiệp.

Tôi cho rằng, chúng ta cũng cần tôn trọng sự kín đáo, riêng tư của ấy còn không nên bình luận quá xa khi chưa có đầy đủ dữ liệu, thông tin", ông Quốc chia sẻ.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 23/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thư ký Liên hiệp quốc năm 2007.

Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Ban Ki Moon đã hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chào xã giao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Ban Ki Moon cũng có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, tham gia Lễ Khánh thành Toà nhà Xanh Một Liên hợp quốc, nói chuyện với với các sinh viên Học viện Ngoại giao và cán bộ ngoại giao trẻ.

Vào năm 2010, ông Ban Ki Moon cũng đã đến Hà Nội tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hiệp quốc - ASEAN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại