Ông Hà Văn Thắm và những phát ngôn đáng chú ý

H.Mai (Tổng hợp) |

Chủ tịch của một tập đoàn trẻ lớn mạnh, một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam – ông Hà Văn Thắm vừa bị bắt. Vị này từng phát ngôn những gì?

“Mua vì thích mua...”

Trang Infonet trong bài viết về một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam vừa bị bắt – ông Hà Văn Thắm cho hay, ông Hà Văn Thắm là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), có bằng Tiến sỹ Trường Đại học Columbia Commonwealth,USA.

Tập đoàn Đại Dương do ông Thắm làm chủ tịch kinh doanh nhiều lĩnh vực: ngân hàng, du lịch, khách sạn, kem Tràng Tiền, bất động sản…

Chủ tịch Ocean Bank bị miễn nhiệm, bắt tạm giam Chủ tịch Ocean Bank bị miễn nhiệm, bắt tạm giam

Hiện, Ngân hàng nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.

Lúc ông Hà Văn Thắm “khởi nghiệp từ kinh doanh thương mại, phân phối dầu ăn và lốp ô tô. Sau đó cơ duyên đưa ông Thăm rẽ sang kinh doanh ngân hàng khi vô tình gặp một cổ đông muốn bán cổ phần của Ngân hàng nông thôn Hải Hưng, hiện là Ngân hàng TMCP Đại Dương. Mà lúc đó ông nói là mua vì thấy thích thì mua, chứ cũng chưa có kế hoạch, chiến lược cụ thể gì.

Ông chủ Tập đoàn Đại Dương cũng từng tâm sự mình bắt đầu kinh doanh vào đúng thời điểm. Đó là may mắn đầu tiên và rất quan trọng. Những may mắn khác có được nhờ kế hoạch kinh doanh của chính mình.”

“May mắn luôn là yếu tố quan trọng”

Trong một diễn biến khác, khi chia sẻ với phóng viên báo giới về hoạt động kinh doanh, ông Thắm khẳng định mình là người gặp nhiều may mắn khi trong nhiều năm kinh doanh, chưa có khó khăn nào đến mức khiến ông cảm thấy thất bại đau đớn, buồn chán hay sụp đổ.

“Tôi bắt đầu kinh doanh vào đúng thời điểm. Đó là may mắn đầu tiên và rất quan trọng. Những may mắn khác có được nhờ kế hoạch kinh doanh của chính mình. Tôi xác định đã kinh doanh đương nhiên phải có kế hoạch tốt, có chiến lược tốt và phải làm đúng, có sự cố gắng, nỗ lực học hỏi. Tuy nhiên, may mắn luôn là yếu tố quan trọng”.

Ông Hà Văn Thắm - người vừa bị bắt tạm giam là ai? Ông Hà Văn Thắm - người vừa bị bắt tạm giam là ai?

Ông Hà Văn Thắm (SN 1972) là người sáng lập Tập đoàn Đại dương (Ocean Group).

“Việc định giá dựa trên giá trị thực”…

Khi nhận định về lĩnh vực bán lẻ trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), ông Hà Văn Thắm chia sẻ với báo giới trong nước rằng, đây là lĩnh vực có sự cạnh tranh khốc liệt, nhiều thử thách nhưng cũng đầy tiềm năng.

Theo ông, trong lĩnh vực bán lẻ các doanh nghiệp thường lỗ nhưng Ocean Group hầu như không lỗ trong năm đầu và đã có lãi dù ít. Vị Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương từng tự tin, tập đoàn của họ có nhiều thế mạnh như: là doanh nghiệp nội, am hiểu thị trường hơn so với doanh nghiệp ngoại; có thế mạnh về tài chính và mặt bằng, nhà cung cấp.

Trong thương vụ mua lại Kem Tràng Tiền với giá 500 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Ocean Group Hà Văn Thắm khẳng định, việc mua lại Kem Tràng Tiền với mức giá trên không phải là cao và sẽ không bị lỗ, thương vụ này cũng “được thực hiện theo đúng quy định, thủ tục và không mang lại lợi ích riêng cho bất cứ cá nhân nào”.

Với con mắt sắc sảo của nhà kinh doanh kỳ cựu, ông nói rằng, “việc định giá được dựa trên giá trị thực” khi đề cập đến vấn đề này. Thông tin được chia sẻ trên các tờ báo lớn trong nước.

“Tạo đặc trưng riêng…”

Nằm trong chiến lược tạo ra đặc trưng riêng cho hệ thống bán lẻ Ocean Mart, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương từng ấp ủ sẽ mở rộng triển khai những sản phẩm đặc sản vùng miền, xây dựng hoặc mua lại các đơn vị sản xuất thực phẩm.

Cũng theo ông Thắm, các tập đoàn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh. Tuy nhiên, là doanh nghiệp nội nên Tập đoàn Đại Dương sẽ hiểu rõ hơn về thói quen mua sắm của người Việt.

Trong kế hoạch triển khai và mở rộng hệ thống bán lẻ Ocean Mart, ông Thắm nêu ra một tiêu chí quan trọng, đó là vị trí đặt siêu thị. Ông nói: “Chúng ta có quan hệ với nhiều doanh nghiệp bất động sản nên có thể thương thảo, tìm kiếm các địa điểm đẹp”.

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh khi bắt đầu triển khai hệ thống Ocean Mart, ông nói: “Chúng tôi bắt đầu triển khai bán một số đặc sản vùng miền, địa phương để tạo đặc trưng riêng của hệ thống, tất nhiên phải chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng. Khi khách hàng đến siêu thị để mua những thứ này chắc chắn sẽ quan tâm các sản phẩm hàng tiêu dùng khác.”.

Các thông tin đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên của Ocean Group 2014 được báo giới trong nước đăng tải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại