Ông Bá Thanh gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho mình

Hoàng Đan |

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, qua lãnh đạo Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương, ông Bá Thanh gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho ông.

>> 2 người sẵn sàng hiến tủy, máu cho ông Nguyễn Bá Thanh là ai?

>> Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù

Trao đổi với chúng tôi, GS Phạm Gia Khải, Phó trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết, sáng nay, các chuyên gia, bác sỹ của Ban và Đà Nẵng đã tiến hành hội chẩn để xây dựng phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh.

“Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ bệnh án từ Mỹ chuyển về và nghe những người tháp tùng ông Nguyễn Bá Thanh điều trị ở Mỹ về báo cáo tình hình.

Chúng tôi giao cho các đồng chí ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng phụ trách trực tiếp và quy trình điều trị đã được thống nhất rất cao giữa các chuyên gia y tế trung ương và địa phương", GS Khải nói.

Theo GS Khải, hiện cơ bản, phác đồ điều trị là kết hợp giữa đông và tây y.

"Phác đồ điều trị mà các chuyên gia y tế đã thống nhất đó là phác đồ điều trị kết hợp giữa các bác sĩ Mỹ, Singapore và Việt Nam nhằm kìm hãm sự trỗi dậy của bệnh máu ác tính.

Chúng tôi sẽ kết hợp điều trị theo phương pháp đông y của Việt Nam và tây y. Phác đồ đã có và cả trung ương, địa phương cùng gia đình sẽ lo", GS Khải nhấn mạnh.

GS Phạm Gia Khải (ảnh: Tuổi trẻ).

GS Phạm Gia Khải (ảnh: Tuổi trẻ).

GS Khải cũng cho biết thêm, ngoài bệnh về tủy hiện tại, trước đó, ông Thanh còn đang mang trong mình bệnh về hậu môn và gan nên hướng điều trị tốt nhất cho ông Nguyễn Bá Thanh trong thời gian tới là tập trung điều trị về triệu chứng.

"Chúng tôi sẽ điều trị các chứng bệnh có từ trước mà anh Thanh đang mang trong người nhưng quan trọng là phải theo dõi từng giờ một", GS Khải chia sẻ.

Về vấn đề về cơ sở vật chất điều trị của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng có đảm bảo để điều trị cho ông Thanh hay không, GS Khải khẳng định, bệnh viện đủ điều kiện đảm đương việc này.

"Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng có đầy đủ các trang thiết bị để đảm đương việc điều trị cho anh Thanh được tốt nhất", GS Khải nhấn mạnh thêm.

Trước đó, trả lời báo chí sau buổi hội chẩn, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu cũng cho hay, ông Thanh sáng nay rất tỉnh táo, ăn sáng được một bát cháo to và trò chuyện với các giáo sư, bác sĩ.

“Một tín hiệu mừng là các chỉ số huyết học của ông Thanh cho đến sáng nay các giáo sư đánh giá là khá ổn định. Trong thời gian tới, binh chủng Y học cổ truyền của Ban sẽ cùng tham gia vào cuộc điều trị”, ông Triệu cho hay.

Ông Triệu cũng thông tin, các giáo sư, bác sĩ Mỹ trực tiếp điều trị cho ông Thanh đã trao đổi bằng văn bản với các bác sĩ Việt Nam chi tiết tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Ông Nguyễn Quốc Triệu.
Ông Nguyễn Quốc Triệu.

Cùng với việc theo dõi, điều trị theo phác đồ của y học hiện đại, theo ông Triệu, trong thời gian tới sẽ có thêm hai đoàn của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư là đoàn cán bộ Y học cổ truyền và đoàn cán bộ Huyết học tham gia điều trị bệnh của ông Thanh.

“Y học cổ truyền là thế mạnh của chúng ta, nên cùng với y học hiện đại, sẽ kết hợp điều trị cho ông Thanh theo phương pháp y học cổ truyền”, ông Triệu cho hay.

Cũng theo ông Triệu, qua lãnh đạo Ban, ông Thanh gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho ông.

“Nhưng ông Thanh cần thời gian để yên tĩnh chữa bệnh”, ông Triệu cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại