Nữ tiến sỹ "hiến kế" chống quấy rồi tình dục trên xe buýt

Nguyễn Huệ |

Trên xe buýt có thể lắp camera, để số đường dây nóng. Tại 1 số nước, trên xe buýt có dòng chữ: Quấy rối tình dục là hành động xâm phạm tới quyền của phụ nữ, là hành vi phạm pháp.

>> "Tôi sẽ kiến nghị phải có chuyến bay riêng cho nữ..."

>> Xe buýt cho nữ: Thừa nhận vấn đề quấy rồi tình dục là nhức nhối?

>> Xe buýt riêng cho nữ: Lái xe và bán vé là nam giới

Ngay sau khảo sát của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về thực trạng nữ giới sử dụng phương tiện giao thông công cộng dễ bị quấy rối tình dục, UBND T.P Hà Nội đã có chỉ đạo về việc nghiên cứu xe buýt dành riêng cho nữ giới.

Phụ nữ chỉ cần được tôn trọng và bình đẳng giới

Trao đổi về giải pháp này, TS. Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội ghi nhận những phản ứng nhanh thể hiện thiện chí của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND T.P Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tới chị em phụ nữ.

Đồng thời, giải pháp này còn thể hiện quyết hiện quyết tâm của các cấp nhằm giải quyết hiện tượng quấy rối tình dục ở phụ nữ trên các phương tiện công cộng.

Tuy nhiên, theo TS. Khuất Thu Hồng, giải pháp đó chưa hợp lý và không có tính khả thi. Và cũng không cần một giải pháp đặc biệt như thế.

“Phụ nữ chưa bao giờ yêu cầu những đặc quyền, đặc lợi gì cho riêng mình. Phụ nữ chỉ cần được tôn trọng và được bình đẳng với nam giới.

Chính vì vậy, chúng ta muốn giải quyết mọi vấn đề tận gốc bằng việc có tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ, cũng là một biện pháp tốt. Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là những giải pháp có tính chất tạm thời” – TS. Hồng phân tích.

(Hình: Thành Chung)

Giải pháp lâu dài và căn cơ nhất mà TS. Hồng đưa ra là phải giáo dục làm sao để quấy rối tình dục không còn xảy ra.

Còn trước mắt, trên xe buýt chúng ta có thể lắp camera hoặc để số điện thoại đường dây nóng.

“Tôi đi một số nước trên thế giới, trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt của họ đều có dòng chữ như: Quấy rối tình dục là hành động xâm phạm tới quyền của phụ nữ, là hành vi phạm pháp…

Bất kì ai bị trải nghiệm hoặc ai phát hiện được, thì có thể gọi điện tới số điện thoại đường dây nóng.

Và những hành vi như vậy sẽ bị nghiêm trị” – TS. Khuất Thu Hồng chia sẻ.

Theo đó, chúng ta có thể có những dòng chữ như trên hoặc có sự nhắc nhở trên xe buýt bằng các thông điệp: Quấy rối tình dục là xúc phạm nhân phẩm của phụ nữ, hoặc quấy rối tình dục là chống lại phụ nữ.

Bất kì ai chứng kiến những hành vi như thế phải lên tiếng để bảo vệ phụ nữ.

Điều ấy cũng giúp làm giảm bớt tệ nạn quấy rối tình dục phụ nữ trên các phương tiện công cộng.

Đồng thời, giáo dục đội ngũ lái xe hoặc phụ xe buýt để họ có biện pháp nhắc nhở hành khách và bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em tránh tình trạng bị quấy rối tình dục trên xe.

Bà Thu Hồng nhấn mạnh: “Chúng ta không cần có giải pháp đi tới mức “cực đoan” như vậy, không cần có những tuyến xe buýt riêng vì nó lãng phí và bất hợp lý. Không phải lúc nào những xe buýt đó cũng có đủ lượng khách nữ.

Trong khi đó, có thể nam hành khách phải chờ đợi để đi tuyến xe buýt khác. Điều ấy rất bất tiện cho sinh hoạt của người dân”.

Nên ủng hộ giải pháp xe buýt dành riêng cho nữ giới

Ở một góc nhìn khác, GS. Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và Phát triển cho rằng, giải pháp này có khả năng khả thi và chúng ta nên ủng hộ.

Bởi theo GS. Lê Thị Quý, khi giải pháp có tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ được thực thi, sẽ khuyến khích cộng đồng có cách nghĩ mới về  phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật một cách thiết thực nhất.

Chúng ta nói là bảo vệ quyền của họ nhưng chúng ta phải làm bằng biện pháp thiết thực, không được nói suông. Giấy tờ không quan trọng bằng cách chúng ta làm.

Những người phụ nữ, người già sẽ yên tâm lên xe mà không sợ bị mất cắp, không sợ bị quấy rối tình dục.

Những người đó họ đáng được bảo vệ, vì họ là những người yếu thế của xã hội” – GS. Lê Thị Quý nói.

Theo đề xuất của GS. Quý, trên mỗi tuyến xe buýt chúng ta có thể treo biển ghi rõ xe dành riêng cho nữ giới, người cao tuổi hoặc người khuyết tật...

"Mỗi đề xuất đưa ra đều có những ý kiến khác nhau, nhưng không phải bao giờ ý kiến đám đông cũng đúng. Và tôi vẫn nhấn mạnh, chúng ta nên ủng hộ giải pháp này để bảo vệ những người yếu thế.

Tôi được biết, trên thế giới một số nước như Ấn Độ, Mexico đã cũng có những tuyến xe buýt dành riêng như thế. Chúng ta không ngại tiên phong trong những giải pháp như thế này" - GS. Quý cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại