Xe buýt riêng cho nữ: Lái xe và bán vé là nam giới

Hoàng Đan |

Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, tuyến thí điểm xe buýt dành riêng cho phụ nữ dự kiến sẽ chạy từ ngày 5/1/2015.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, UBND T.P  Hà Nội đã có quyết định chính thức về chủ trương thí điểm xe buýt dành riêng cho phụ nữ và có trẻ em đi cùng.

Xe buýt phụ nữ sẽ được bố trí trên 3 trục chính

Theo ông Hải, UBND thành phố đã chỉ đạo cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội cùng các sở, ngành, trong đó có Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ trì.

"Sở giao thông vận tải đang phối hợp với Tổng công ty vận tải Hà Nội tiến hành các bước chuẩn bị và dự kiến tuyến sẽ chạy thí điểm từ ngày 5/1/2015.

Bước đầu, xe buýt phụ nữ sẽ được bố trí trên 3 trục chính bao gồm: Trục đường số 1 đi về Nam của thành phố (khu vực trục đường Giải Phóng - Hà Nội).

Trục số 2 theo hướng Quốc lộ 32 (Cầu Giấy – Xuân Thủy). Trục 3 là hướng về Quốc lộ 6 (đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội).

Đây là những trục đường có nhiều phụ nữ và trẻ em có nhu cầu đi lại trong giờ cao điểm"- ông Hải cho hay.

Về việc phân biệt giữa xe buýt thí điểm dành riêng cho phụ nữ với các xe khác, theo ông Hải, tuyến xe buýt này sẽ được dán thông báo trước cửa để hành khách nhận biết.

"Ngoài thông báo trên xe, các lượt xe buýt nào thí điểm dành riêng cho phụ nữ, chạy vào giờ nào sẽ được thành phố cho công khai trên toàn tuyến, tại các điểm hạ tầng, điểm dừng đỗ, trung chuyển và các phương tiện thông tin đại chúng"- ông Hải cho biết thêm.

Cũng theo ông Hải, giá vé của các tuyến thí điểm này sẽ không thay đổi so với các tuyến bình thường,"bởi họ cũng là những hành khách bình thường"

Bên cạnh đó, chi phí để tăng cường cho những lượt xe thí điểm này, ông Hải khẳng định sẽ không đáng kể.

Nhân viên bán vé là nam giới

Ông Hải cũng chia sẻ, do vẫn sử dụng các phương tiện và  nhân viên phục vụ đang có, nên trên các tuyến thí điểm này sẽ vẫn sử dụng các lái xe, nhân viên bán vé là nam giới.

"Tuy nhiên, vì đây là tuyến dành riêng cho phụ nữ, nên các nhân viên bán vé, lái xe là nam giới sẽ phải được các đơn vị tiến hành tập huấn để tạo sự thân thiện, chất lượng tốt"- ông Hải nói.

Trước một số ý kiến trái chiều xung quanh việc thí điểm xe buýt dành riêng cho phụ nữ, ông Hải cho rằng, thực tế, quấy rối tình dục trên xe buýt chưa phải là một vấn đề, tệ nạn.

Vị này nhấn mạnh: "Chúng ta nhận định rằng, quấy rối tình dục có thể xảy ra trên xe buýt cũng như tất cả các vị trí, nơi khác trong thành phố.

Thế nhưng, ở đây, chúng ta quan tâm đến xe buýt vì đây là một đối tượng cộng cộng để hành khách yên tâm hơn, được phục vụ tốt hơn. Đó là chủ trương, thể hiện sự quan tâm của thành phố".

Đồng thời, theo ông Hải, đây là một chương trình thí điểm không phải triển khai rộng rãi và trong một thời gian nhất định để xem ý kiến của người dân, người quản lý, nhà khoa học.

Từ đó, sẽ có ý kiến tổng kết, đánh giá xem là sẽ tiếp tục kéo dài, nhân rộng ở những đâu hay dừng lại.

Về thời gian thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ, theo ông Hải sẽ kéo dài trong 3 tháng (từ 5/1 - 5/4/2015) để có tổng kết, đánh giá được chính xác nhất.

Bởi đây là thời gian gần Tết, người ta đi lại nhiều và đối tượng đa dạng nên sẽ có được đánh giá kỹ càng.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, việc thực hiện thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ được UBND thành phố Hà Nội giao cho các sở, ngành trong đó có Tổng công ty.

"Chúng tôi không bàn về vấn đề hay, dở của việc này, nhưng đây là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì đương nhiên phải thực hiện.

Còn thực hiện vào thời điểm nào, phương án ra sao thì hiện nay chúng tôi đang tiến hành khảo sát, lên kế hoạch"- ông Trung nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại