Nữ sinh cấp 3 Hà Nội gọi giáo viên là "con điên", "đồ quái vật" trên facebook

Đình Phong |

(Soha.vn) - Nữ sinh đang học tại một trường THPT ở Hà Nội viết lên tường facebook những ngôn từ khó nghe, xúc phạm thầy cô như “con điên”, “quái vật”.

Facebook có nickname Bống Bang vừa post lên facebook status như sau: “Con xin lỗi bố. Vì con mà bố phải bỏ mất buổi làm để đi tiếp chuyện 1 con điên. Con biết bố rất không muốn đi bởi con nhìn mặt bà ấy còn muốn bỏ học…tại con không tốt L ( Cô kính yêu ạ, cảm ơn cô đã cho em hiểu sâu sắc thế nào là đồ quái vật ^^ Cxllclth”.

Đoạn status của một nữ sinh đang học cấp 3 tại Hà Nội xúc phạm cô giáo trên facebook (Ảnh chụp từ facebook của nhân vật).

Đoạn status với lời lẽ không hay nhận được 29 người thích và 15 lượt bình luận của bạn bè. Nữ sinh Bống Bang chia sẻ lý do bị cô giáo mời phụ huynh đến nghe điện thoại trong giờ và bật giáo viên. 

Không chỉ thế, trang facebook cho nữ sinh này còn tràn ngập lời lẽ không hay. “Dạo này lắm chuyện bực mình sinh ức chế liên miên. Thi cử lớp 12 như một làn gió hôi thối thổi vào từng gương mặt đời, từng gương mặt người. Nói thì bảo thô chứ bây giờ lúc nào cũng như cái con nửa đêm đến tháng. Xin các bố các mẹ đừng hĩn làm với con nữa – đoạn “status” của nữ sinh Bống Bang.

Hay sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, chửi thề trên facebook như “Học sinh ban A hoặc T : Đm,mưa gió lạnh vl, mưa hắt vào người tao rồiiiii”.

Trước đó, một học sinh lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng (Quảng Nam) cũng đã bị nhà trường đình chỉ học một năm vì những lời lẽ được cho rằng xúc phạm, thóa mạ thầy cô giáo, nhà trường trên facebook bằng việc đưa ra “Tuyên ngôn học sinh…”

Mới đây, với mục đích uốn nắn học sinh, trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh có đưa ra “phép thử” những điều “cấm kỵ” học sinh khi sử dụng facebook, trong đó có việc cấm học sinh nói xấu thầy cô, bạn bè…trên facebook.

Hiện tại, PV đang làm việc với BGH nhà trường để xác minh chính xác chủ nhân của những phát ngôn gây sốc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại