Nữ cảnh sát giao thông đất cảng xuống phố

Theo Tiền Phong |

Tiếp theo Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa, công an TP Hải Phòng quyết định đưa 12 nữ CSGT điều khiển giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.

Các nữ chiến sĩ CSGT Hải Phòng trong ngày đầu ra quân làm nhiệm vụ. Ảnh: GĐXH.

Các nữ CSGT này sẽ làm nhiệm vụ từ 6h30 đến 8h30 và 16h đến 18h hằng ngày. Nhiệm vụ chính của các nữ giao thông là đứng trên bục giữa ngã tư đường điều tiết giao thông, chỉ dẫn giao thông và giúp người tham gia giao thông khi gặp khó khăn trên đường. Ngoài giờ cao điểm, các nữ CSGT lại trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mình.

Theo Đại tá Bùi Đình Chiến - Trưởng phòng PC67, việc tung lực lượng nữ CSGT xuống đường làm nhiệm vụ không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông mà còn để nâng cao hình ảnh người chiến sĩ CSGT, thân thiện với nhân dân, giúp mọi người nâng cao ý thức tham gia giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Sau khi rút kinh nghiệm, công an Hải Phòng sẽ nhân rộng việc đưa các nữ CSGT làm nhiệm vụ tại các điểm giao thông khác, góp phần làm đẹp hình ảnh CSGT trong năm du lịch quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại