Nổ kinh hoàng tại xưởng phôi thép, 5 người nhập viện

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Trong đêm tối, một tiếng nổ lớn vang lên từ xưởng luyện phôi thép khiến toàn bộ nhà xưởng bị hư hỏng. Vụ nổ đã khiến 5 công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 26/6, tin từ Thượng tá Ngô Công Đồng - Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vào 00h10’ ngày 26/6, tại xưởng luyện phôi thép của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1964) ở xóm Cầu Đòn (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) đã xảy ra 1 vụ nổ kinh hoàng khiến 5 công nhân bị thương nặng.

Danh tính 5 công nhân bị thương trong vụ tai nạn trên được xác định gồm: anh Trần Văn Quang (SN 1982, trú tại xã Nam Nghĩa), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1972, trú tại xã Nam Lĩnh), anh Trần Văn Thắng (SN 1972, trú tại xã Nam Thái), chị Đinh Thị Thanh (SN 1972, trú tại xã Nam Thái) và anh Tùng (trú tại xã Vân Diên).

Xưởng luyện phôi thép, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 5 công nhân bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khi anh Quang đang điều khiển gàu múc khoảng 500kg nước thép đã nung chảy để đổ vào khuôn làm thép thì không may gàu bị lật, đổ xuống vũng nước ở nền xưởng. Do nhiệt độ của nước thép nóng chảy rất cao, khi gặp vũng nước lạnh đã gây ra 1 vụ nổ lớn.

Vụ nổ đã khiến 5 công nhân đang làm việc tại xưởng bị bỏng nặng. Trong đó, anh Nguyễn Văn Quang và anh Nguyễn Văn Ngọc bị bỏng nặng, gần như toàn thân, mặt, đầu. 3 người còn lại bị bỏng ở người và chân, tay.

 

Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng luyện thép, người dân gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp đỡ. Tuy nhiên, do chủ xưởng khỏa cửa về nhà ngủ nên người dân phải tập trung dùng xà beng, phá cửa để đưa các công nhân đi cấp cứu.

Ông Trần Bá Sỹ, người trực tiếp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu cho biết: “Lúc đó chúng tôi đang thức xem đá bóng thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng. Ngay lập tức, chúng tôi kêu gọi chủ xưởng mở cửa để cứu công nhân nhưng họ ngủ không nghe thấy nên chúng tôi phải dùng xè beng phá cửa vào. Vào đến nơi cảnh tượng kinh hoàng lắm, lửa bốc lên ngùn ngụt cao hơn mái nhà, khói bay nghi ngút. Chúng tôi chạy tới thì thấy 4 người nằm trên sàn, bị bỏng cháy hết quần áo, còn 1 người bị thương nhẹ. Sau đó tôi và mấy người chạy về lấy xe đưa họ đi cấp cứu”.

Toàn bộ mái của xưởng đã bị vụ nổ thổi bay.

Có mặt tại hiện trường vụ nổ chiều ngày 26/6, PV ghi nhận toàn bộ phần mái của xưởng bị thổi bay, hư hỏng. Các máy móc, dụng cụ trong xưởng cũng bị áp lực từ vụ nổ làm cháy hư hỏng. Đặc biệt, nhiều nhà dân sống gần đó đã bị những mảnh vỡ từ vụ nổ văng đến làm vỡ cửa kính.

Hiện tại, do bị thương nặng nên nạn nhân Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Ngọc đã được chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc Gia để cấp cứu. Hai nạn nhân Trần Văn Thắng và Đinh Thị Thanh bị thương nhẹ đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều trị. Riêng nạn nhân Tùng chỉ bị bỏng nhẹ ở chân, tay nên đã được gia đình đưa về nhà để nghỉ dưỡng.

Gàu múc nước thép, nơi được cho là bị đổ gây ra vụ nổ.

Cũng theo người dân sống xung quanh hiện trường phản ánh, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại xưởng luyện phôi thép này. Nhưng may mắn các công nhân chỉ bị thương nhẹ. Nhiều lần, người dân cũng đã phản ánh về việc xưởng này gây ô nhiểm môi trường, tiếng ồn và sự mất an toàn cho nhà dân xung quanh lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay xưởng này vẫn chưa được xử lý.

Sáng cùng ngày (26/6), công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập các chứng cứ và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của xưởng này để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ nổ đã khiến 2 công nhân bị bỏng nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu và 3 người khác bị bỏng ở người, chân tay.

Vụ nổ đã khiến 2 công nhân bị bỏng nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu và 3 người khác bị bỏng ở người, chân tay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại