Những người kể chuyện đồng tính, chuyển giới

Thiên Di |

(Soha.vn) - Họ là những nhiếp ảnh gia, nhà văn, đạo diễn thể hiện cuộc sống, góc nhìn đặc biệt thời thường về cuộc sống của người đồng tính, song tính, chuyển giới qua những bức ảnh, trang viết, thước phim.

Buổi tọa đàm "Người kể chuyện LGBT" nằm trong chuỗi sự kiện Viet Pride 2013 - sự kiện về người đồng tính, song tính, chuyển giới lớn nhất ở Việt Nam được tổ chức từ 2/8- 4/8/2013 tại Hà Nội.

Chia sẻ trong buổi tọa đàm, nhà văn 8X Nguyễn Ngọc Thạch, nhiếp ảnh gia đoạt giải báo chí Maika Elan, chàng sinh viên đạo diễn Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa đã kể về hành trình "Kể chuyện LGBT" của mình.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch: “Tôi là người đồng tính”

Nguyễn Ngọc Thạch – chàng trai sinh năm 1987 là nhà văn trẻ chuyên viết về những đề tài nhạy cảm, ít người dám viết như chuyển giới, đồng tính, mại dâm, chuyển giới…và nhận được sự hưởng ứng lớn của độc giả.

Để viết được những trang sách, truyện như vậy, Thạch cho rằng bản thân mình là người LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới –PV) nên mình kể câu chuyện về bản thân.

“Vì chúng tôi là người đồng tính, chúng tôi kể về câu chuyện của mình sẽ chân thực hơn. Kỳ vọng lớn nhất của tác giả dành cho tác phẩm của mình là giới thiệu cho độc giả một câu chuyện hoàn chỉnh”, Thạch tâm sự.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch kể chuyện người đồng tính, chuyển giới qua những trang sách.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch kể chuyện người đồng tính, chuyển giới qua những trang sách.

Bản thân cậu mong muốn, tác phẩm sẽ giới thiệu những mặt khác nhau về LGBT, không phải mọi người hiểu sai về LGBT mà là chưa đầy đủ.

Chia sẻ về dự định của mình, Thạch bật mí, cậu sẽ tiếp tục viết về người LGBT sau cuốn sách “Mẹ ơi con đồng tính!” vừa xuất bản.

“Thích là viết, mình sẽ là người kể chuyện LGBT, đồng hành cùng LGBT. Người ta khen chê cũng tốt bởi Thạch cảm ơn vì họ đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình”, Thạch nói.

Chàng sinh viên ‘gay’: Đạo diễn sitcom “Bộ ba đĩ thõa”

Đó là chàng sinh viên khoa Đạo diễn, ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa là đạo diễn trẻ của sitcom nổi tiếng  “My best gay friends” – kịch tình huống hài hước về cuộc sống 3 nhân vật đồng tính nam.

Lý do Khoa làm seri phim về người đồng tính chính là: “Người đồng tính có một cuộc sống như bao người khác. Thực tế người đồng tính không đáng thương, không có sự khác biệt”.

Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa - chàng sinh viên Khoa Đạo diễn kể chuyện LGBT qua sitcom My best gay friends.

Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa - chàng sinh viên Khoa Đạo diễn kể chuyện LGBT qua sitcom My best gay friends.

Bản thân Khoa từ nhỏ nhận thấy hình ảnh về người đồng tính được đưa chưa đầy đủ trên phương tiện truyền thông, nhiều người áp đặt suy nghĩ đồng tính, chuyển giới là bệnh hoạn, thái quá…Vì vậy, Khoa làm phim để dễ dàng tiếp cận thực tế hơn thông qua câu chuyện đời thường.

“Thực tế không phải người LGBT đáng thương, mình mong muốn mọi người đồng cảm chứ không phải thương hại”, chàng sinh viên ngành đạo diễn nói.

Bản thân Khoa làm phim vì sở thích, lại đang còn là sinh viên nên kinh phí vô cùng khó khăn, chỉ 500 nghìn đồng tiền dành dụm hoặc vay mẹ.

Kể về những khó khăn gặp phải, Khoa chia sẻ: “Em làm vì đam mê, không có tiền, em kêu gọi bạn bè trên facebook làm nhân vật, mượn phòng thu, địa điểm quay, dùng ánh sáng ban ngày…. Thành công của em cũng là thành công của tất cả mọi người và niềm vui chính là sự đón nhận của mọi người”.

Cô gái kể chuyện qua bộ ảnh đồng tính

Maika Elan nhiếp ảnh gia đã nhận giải Báo chí Thế giới với bộ ảnh “The pink choice” năm 2013.

Maika Elan (sinh năm 1986), tên thật là Nguyễn Thanh Hải là người kể chuyện về người LGBT thông qua những bức ảnh độc đáo, khá nhạy cảm về cuộc sống của cặp đôi đồng tính.

Maika Elan là nhiếp ảnh gia đoạt giải Báo chí thế giới qua bộ ảnh

Maika Elan là nhiếp ảnh gia đoạt giải Báo chí thế giới qua bộ ảnh "Sự lựa chọn màu hồng".

Con đường đến với ý tưởng thực hiện bộ ảnh này, Maika tâm sự: “Ban đầu chỉ là tò mò, yêu thích nhiếp ảnh. Đó là đam mê, sở trường của mình. Bộ ảnh mà mình muốn truyền tải thông điệp xã hội có cái nhìn khách quan, đúng đắn hơn về người đồng tính. Mình mong muốn nhân vật của mình thật sự thoải mái, hạnh phúc, toát lên tinh thần, hài lòng về cuộc sống của mình”.

Để có một bức ảnh đẹp, chân thực, gần gũi nhất, Maika đã đến làm quen, quan sát hành động, thói quen của các cặp đôi. Để đưa ra bộ ảnh gồm 10 ảnh, cô đã chụp hơn 100 cặp đồng tính khác nhau trong hơn 1, 5 năm thực hiện.

“Khoảng thời gian đó là quãng đời đáng nhớ của mình, chứng kiến họ yêu, xem họ chăm sóc nhau và trải nghiệm nhiều câu chuyện vui của những cặp đôi cá tính. Bộ ảnh nhận được phản hồi tích cực hay tiêu cực đối với mình đều là điều đáng mừng”, Maika chia sẻ.

Những bức ảnh kể chuyện của Maika về cuộc sống đời thường của cặp đôi đồng tính.

Những bức ảnh kể chuyện của Maika về cuộc sống đời thường của cặp đôi đồng tính.

Còn về cái tên bộ ảnh “Sự lựa chọn màu hồng”, Maika nói: “Bạn không có lựa chọn được giới tính nhưng bạn được lựa chọn cách bạn sống, lối sống của mình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại