Nhiệt độ tại miền Bắc lên đến 32 độ C trong ngày đi làm trở lại

Bảo Bình (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đỉnh điểm của đợt nóng này có khả năng xuất hiện vào ngày 7/2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Sau kì nghỉ Tết, thời tiết cả nước ấm áp, trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất lên đến 32 độ C, giúp người dân thuận lợi trong ngày đầu đi làm trở lại.

Khu vực Đông Bắc Bộ và toàn bộ các khu vực khác trên cả nước thời tiết ấm áp hơn với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 25-28 độ C, thấp nhất ở mức 18-23 độ C, trời không mưa, gió nhẹ, sương mù tan nhanh, trưa chiều trời hửng nắng.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng đêm mùng 5 và ngày 6/2:

Phía Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ độ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại