Nhảy xuống sông cứu bạn, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trong lúc chơi đùa với 1 nhóm bạn trên bờ, Kiệt không may té ngã xuống sông. Thấy bạn không biết bơi và kêu la, em Đạt nhảy xuống cứu khiến cả 2 chìm dưới dòng nước.

Tối ngày 19/10, sau khi tiến hành các thủ tục, Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bàn giao thi thể 2 em Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, ngụ xã Bình Nhâm) và Phạm Hải Kiệt (16 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, cùng học chung lớp 9 trường trung học cơ sở Tân Thới) cho gia đình để đưa về nhà lo mai táng.

Vị trí nơi 2 em học sinh gặp nạn
Vị trí nơi 2 em học sinh gặp nạn

Trước đó, vào chiều cùng ngày, sau giờ tan học trở về nhà Đạt và Kiệt cùng 1 nhóm bạn rủ nhau đến khu vực Vàm Bà Dơn (ven sông Sài Gòn, thuộc ấp Bình Đức, xã Bình Nhâm, TX. Thuận An) để chơi.

Trong lúc chơi đùa trên bờ, em Kiệt không may trượt chân té xuống nước. Do không biết bơi, Kiệt kêu cứu. Lúc này, em Đạt đã không suy nghĩ, liền nhảy xuống cứu bạn khiến cả 2 chìm sâu dưới dòng sông.

Hoảng sợ, những người bạn đi cùng đã hô hoán người dân xung quanh và chạy về gia đình em Đạt ở gần đó báo tin. Khi mọi người chạy đến thì cứu được Kiệt đưa lên bờ và nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thuận An cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi. Gần 1 giờ sau, em Đạt được mọi người tìm thấy khi bị mắc kẹt trong ống cống gần đó nhưng em cũng đã tắt thở.

Được biết, Đạt là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Ba mẹ của em đều làm thuê nhưng công việc luôn bấp bênh và thu nhập không ổn định. Gia đình em Đạt thuộc diện nghèo của địa phương.

Thi thể các em được đưa về gia đình lo hậu sự
Thi thể các em được đưa về gia đình lo hậu sự

Trong khi đó, em Kiệt là đứa con duy nhất trong gia đình. Kiệt mất cha từ lúc nhỏ, mẹ em làm công nhân và cả 2 mẹ con phải sống nương nhờ nhà bà ngoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại