Nguồn gốc bí ẩn của quả lựu đạn nổ trên tay 2 cháu nhỏ

Ngọc Tú |

Cảnh sát cho hay, quả lựu đạn nhựa phát nổ trên tay 2 cháu nhỏ vào trưa 31/10 được nhặt tại bãi rác, trong quả lựu đạn không có thuốc nổ.

Ngày 4/11, trung tá Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ việc nổ quả lựu đạn nhựa trên tay 2 cháu Lê Công T. (12 tuổi) và Trần Thùy L. (16 tuổi) trú tại đường Hoàng Thị Loan (phường Bến Thủy, TP Vinh) vào trưa 31/10 vừa qua.

Theo đó, quả lựu đạn nói trên được làm bằng nhựa có màu xanh đậm, bên trong không có thuốc nổ mà chỉ có kíp kích nổ cùng cát để tạo trọng lượng cho quả lựu đạn.

Sau vụ nổ, thân quả lựu vẫn còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 1 số mảnh nhôm từ vụ nổ.
Sau vụ nổ, thân quả lựu vẫn còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 1 số mảnh nhôm từ vụ nổ.

Về nguồn gốc của quả lựu đạn này, Trung tá Hải cho biết, vào khoảng 17h chiều 25/10, cháu Trần Anh Đức (11 tuổi, học lớp 6C, trường THCS Bến Thủy; bạn gần nhà với cháu T.) nhặt được tại bãi rác gần cảng Bến Thủy (khu vực đê Tả Lam, TP Vinh), rồi đem về nhà.

Nghĩ đây là quả lựu đạn nhựa đồ chơi, nên Đức đã rửa sạch và bỏ vào góc học tập của mình. Thỉnh thoảng, Đức vẫn đưa quả lựu đạn này ra chơi, nhưng không có vấn đề gì xảy ra.

Cận cảnh các bộ phận của quả lựu đạn này.
Cận cảnh các bộ phận của quả lựu đạn này.

Trưa 31/10, sau khi đi học về, Lê Công T. đến nhà của Đức để chơi. Khi thấy Đức có quả lựu đạn đẹp, T. đã xin nhưng người bạn mình không cho. Tuy nhiên, sau đó T. đã lén lấy quả lựu đạn này và đem về nhà chơi.

Trưa cùng ngày, khi cả nhà đang ngồi trong gian nhà khách, T. lấy quả lựu đạn này tháo ra chơi thì không may kíp đã bất ngờ phát nổ. Hậu quả, T. đã bị nát nhiều ngón tay. Riêng cháu Trần Thùy L. (người chị) ngồi gần bên cạnh cũng bị mảnh vỡ văng trúng khiến em bị thương phần mềm ở vùng đùi.

Gian nhà khách, nơi T. tháo quả lựu đạn và phát nổ khiến cả nhà hoảng loạn.
Gian nhà khách, nơi T. tháo quả lựu đạn và phát nổ khiến cả nhà hoảng loạn.

Tại hiện trường sau vụ nổ, cảnh sát đã thu được 1 số mảnh vỡ vỏ nhôm của kíp. Sau khi phát nổ, thân quả lựu đạn này vẫn còn nguyên vẹn và được cảnh sát niêm phong để điều tra làm rõ.

Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân T. cơ bản đã ổn định trở lại. Vụ nổ này đã khiến T. bị mất 2 lóng tay ở ngón cái, còn những ngón tay khác trên bàn tay trái cũng bị mất 1-2 đốt tay ở các ngón tay. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, cháu T. đã được chuyển ra bệnh viện Quan y 108 để phẫu thuật và điều trị.

Vụ nổ khiến cháu T. bị mất nhiều lóng trên các ngón tay ở bàn tay trái.
Vụ nổ khiến cháu T. bị mất nhiều lóng trên các ngón tay ở bàn tay trái.

Theo phán đoán của một cán bộ điều tra công an phường Bến Thủy, quả lựu đạn nhựa phát nổ trên tay cháu T. không hề có bán ngoài hàng đồ chơi. Không biết vì lý do gì mà quả lựu đạn này lại “thất lạc” ra ngoài bãi rác công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại