Người bị phạt từng xích mích với vợ Chủ tịch tỉnh

Nhất Ngôn |

Hai trong số ba người bị phạt là hàng xóm của Chủ tịch tỉnh An Giang và từng yêu cầu nhà ông này bồi thường thiệt hại do xây dựng nhà trước đây.

Như thông tin báo chí đã đưa: Sau khi đọc tin về việc Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, một tài khoản facebook dẫn link trên kèm lời bình luận: “Nhìn cái mặt kênh kiệu”.

Sau khi kiểm tra thì tài khoản facebook đó được xác định là của bà Lê Thị Thuỳ Trang - Tổ trưởng tổ chuyên môn ngữ văn, trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên). Đã có rất nhiều người thích và chia sẻ, bình luận nội dung đăng tải.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, có 2 người trong số hàng trăm người khác chỉ “thích” đoạn chia sẻ trên, là ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên điện lực An Giang) và bà Phan Thị Kim Nga (phó văn phòng Sở Công thương An Giang) bị đưa vào tầm ngắm.

Hậu quả, bà Trang và ông Phúc bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt mỗi người 5 triệu đồng do vi phạm truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Còn bà Nga chỉ bị nhắc nhở, không xử phạt. Ngoài bị xử phạt hành chính, cả ba cá nhân trên còn bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

Bà Nga cũng chính là vợ ông Phúc. Cặp vợ chồng này là hàng xóm của ông Chủ tịch bị chê “kênh kiệu”.


Biên bản thỏa thuận giữa hai bên lập vào ngày 03/11/2007, với sự xác nhận của tổ trưởng tổ 11 phường Mỹ Long.

Biên bản thỏa thuận giữa hai bên lập vào ngày 03/11/2007, với sự xác nhận của tổ trưởng tổ 11 phường Mỹ Long.

Từng có những va chạm trước đây trong cuộc sống.

Cụ thể: Ngày 27/12/2007, ông Huỳnh Văn Đông (cha đẻ của ông Phúc), ngụ tại nhà số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, P Mỹ Long có làm đơn ra phường yêu cầu chủ hộ số 5 (là bà Võ Thị Thiêm, vợ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bồi thường thiệt hại trong xây dựng.

Kèm theo đơn, ông Đông còn nộp thêm một biên bản thỏa thuận giữa hai bên lập vào ngày 03/11/2007, với sự xác nhận của tổ trưởng tổ 11 phường Mỹ Long là ông Nguyễn Hùng Cường.

Ông Huỳnh Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Long cho rằng hai bên đã thỏa thuận xong. Cuộc khiếu kiện kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không đi đến hồi kết.

Ông Đông cho biết nhà vợ chồng Chủ tịch tỉnh An Giang (nhà số 5) xây cao khiến nước mưa tràn vào nhà ông, mỗi lần hội hè đình đám nướng thịt khói bay sang nhà ông, trồng cây cảnh tưới tiêu cũng gây ướt cho nhà ông... 

Tuy nhiên, đó là khi nhà ông Chủ tịch đã hoàn thiện, còn trong quá trình xây dựng, đã khiến nhà ông bị lún nứt, tất cả đã có trong bản thoả thuận bồi thường trước đây.

“Tôi đang tính đi hỏi phường giải quyết vụ này ra sao sau mấy năm thì đùng một cái, chuyện con trai và con dâu tôi bị phạt vì thích cái câu gì về ông chủ tịch này trên mạng”, ông Đông cho biết.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại