Nghi án hối lộ 16 tỷ: Ông Nguyễn Bá Thanh cần trực tiếp chỉ đạo

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Nói về nghi án "nhận hối lộ 16 tỷ đồng", tướng Thước cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh cần kịp thời có những ý kiến chỉ đạo sắc sảo, trực tiếp tham gia.

> Đang kiểm tra “cáo buộc” quan chức VN nhận hối lộ 16,5 tỷ đồng
> Luật sư phân tích về cáo buộc quan chức VN nhận hối lộ 16,5 tỷ
> Vụ "hối lộ 16,5 tỷ": Dừng công tác Giám đốc BQL Dự án đường sắt
> ĐBQH không bất ngờ về cáo buộc "quan chức VN nhận hối lộ 16 tỷ"

Sau khi có những thông tin về nghi án “nhận hối lộ 16 tỷ đồng" trong ngành đường sắt, Bộ GTVT đã có cuộc họp khẩn và cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý khi có những thông tin tiếp theo.

Tối ngày 24/3, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết cho đến thời điểm này, Ban Nội chính Trung ương chưa nhận được báo cáo từ Bộ GTVT. Trước đó, trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi về "nghi án" này, ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết chắc chắn sẽ có tham gia chỉ đạo.

Ông Nguyễn Bá Thanh chưa nhận được báo cáo từ Bộ GTVT (Ảnh: Tuấn Nam)

Ông Nguyễn Bá Thanh chưa nhận được báo cáo từ Bộ GTVT (Ảnh: Tuấn Nam)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh quân khu IV, ĐBQH các khóa VIII, IX, X cho hay ông rất bất ngờ khi nghe thấy “nghi án nhận hội lộ 16 tỷ đồng” và rất hoan nghênh phía Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin này.

Với những việc đã làm của Bộ Trưởng Đinh La Thăng, Trương tướng Nguyễn Quốc Thước đánh giá Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt khi có thông tin từ báo chí.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 (Ảnh: Tuấn Nam)

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh quân khu IV, ĐBQH các khóa VIII, IX, X(Ảnh: Tuấn Nam)

“Trước hết, Bộ GTVT phải trực tiếp vào cuộc với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, ở đâu có vấn đề thì thủ trưởng ở cơ quan đó phải đứng ra để tiến hành kết luận một cách chính xác và xử lý một cách nghiêm minh khi có vi phạm.

Đây là một thông tin liên quan đến nước ngoài, không những ảnh hưởng ở trong nước mà còn ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cho nên Ban Nội chính Trung ương, với tư cách là đơn vị giúp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng cần phải chỉ đạo một cách kịp thời và nhanh chóng, giám sát chặt chẽ để Bộ GTVT sớm có kết luận vấn đề.

"Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần phải trực tiếp chỉ đạo sát sao, kịp thời có những ý kiến chỉ đạo sắc sảo để vụ việc nhanh chóng đi đến kết luận", trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

Trong vụ việc này, Bộ Công an đóng vai trò là bộ phận tham gia cùng Bộ GTVT với chức năng là cơ quan điều tra nên tích cực tham gia vào việc làm rõ thông tin từ báo chí. Khi được hỏi về việc Bộ Công an có nên khởi tố vụ án để điều tra theo thông tin từ báo chí hay chưa, tướng Thước cho rằng: Việc đó có thể chưa cần.

Được biết, liên quan đến các thông tin về nghi án “nhận hối lộ 16 tỷ đồng”, chiều tối 24/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trực tiếp sang bên Nhật Bản để xác minh nguồn tin từ báo chí.

Cũng trong cuộc họp của Bộ GTVT chiều 24/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu khẩn trương tổng hợp xong hồ sơ, có báo cáo giải trình của các cơ quan đơn vị liên quan; đồng ý đề xuất của Thanh tra Bộ GTVT sẽ lập tổ điều tra xác minh do Chánh thanh tra làm Tổ trưởng; chủ động xây dựng ngay kế hoạch thanh tra, tập trung làm trước các dự án có JTC tham gia.

Đây được coi là hoạt động tiếp theo sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng, trong buổi họp chiều 23/3 đã giao Thanh tra Bộ thành lập các đoàn thanh tra, thanh tra tất cả các dự án mà JTC đã và đang tham gia, trước mắt là các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng giao cho Vụ Hợp tác quốc tế dự thảo công hàm gửi JICA và Đại sứ quán Nhật bản về quan điểm xử lý vụ việc của Bộ GTVT rất khẩn trương, quyết liệt, rõ ràng và minh bạch; và sẽ có thư yêu cầu phía JTC cung cấp rõ danh tính những cá nhân nhận tiền theo báo chí Nhật nêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại