Nghệ An: Rưng rưng lễ truy tặng Huân chương cho em học sinh dũng cảm

Miền Tây - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Sáng nay 13/5, tại trường THPT Đô Lương 1, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức Lễ truy tặng "Huân chương dũng cảm" của Chủ tịch nước cho em Nguyễn Văn Nam - người dũng cảm hi sinh thân mình cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước.

Để ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước ngày 8/5, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 832 truy tặng “Huân chương dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Nam. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự hi sinh dũng cảm cứu người bị nạn của đoàn viên Nguyễn Văn Nam.

Tại buổi lễ sáng nay, các đại biểu, thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh trường THPT Đô Lương 1 đã ghi nhận tấm gương hi sinh quả cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam, đồng thời chia sẻ mất mát to lớn đối với gia đình em.


	Cô Hương – hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 dìu bà nội em Nam cùng bố em Nam đến buổi lễ.

Cô Hương – hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 dìu bà nội cùng bố em Nam đến buổi lễ.

Nói về gương dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam, cô Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1 xúc động chia sẻ: “Em Nam sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo giàu truyền thống cách mạng của Xã Trung Sơn; nhiều thành viên trong gia đình em từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân bà nội em bây giờ là mẹ liệt sỹ.

Khi còn sống, sinh hoạt tại quê quê nhà, Nam đã nhiều lần có hành động giúp đỡ, cứu chữa người bị thương, bị hại, bị tai nạn; điều đó thể hiện tính cách dũng cảm, tinh thần thương người như thể thương thân của một người con được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống".

“Em Nam mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn không riêng gì cho gia đình, người thân mà cho cả thầy cô, bạn bè và những người xung quanh”, cô Hương nói trong nghẹn ngào.


	Ông Nguyễn Xuân Đường – PCT UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Huân chương dũng cảm cho ông Điều bố em Nam.

Ông Nguyễn Xuân Đường – PCT UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Huân chương dũng cảm cho ông Điều bố em Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo tấm gương đoàn viên Nguyễn Văn Nam; phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, hăng say học tập để đạt nhiều thành tích cao nhất; xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, nhân ái, sống có bản lĩnh, có văn hóa, có ý thức trách nhiệm với xã hội, yêu thương chia sẻ với những người xung quanh; tích cực hưởng ứng và xung kích thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng 13/5, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đoàn viên Nguyễn Văn Nam.

Ghi nhận tấm gương hy sinh quả cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam, đồng thời chia sẻ mất mát to lớn của gia đình; Văn phòng TW Đảng, Văn phòng quốc Hội nước CHXHCN VN, Chủ tịch nước CHXHCN VN, nhiều Bộ ngành từ trung ương đến địa phương đã có lời, thư thăm viếng đồng thời truy tặng nhiều danh hiệu cao quý cho học sinh Nguyễn Văn Nam.

Ngày 2/5/2013, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Nam.

Ngày 3/5/2013 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT truy tặng bằng khen cho em vì “Đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn”.

Ngày 4/5/2013 Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An có quyết định truy tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Nam vì đã có “Hành động dũng cảm cứu người trên dòng sông Lam”.

Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Đô lương đều đã truy tặng giấy khen cho em Nguyễn Văn Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại