Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long bị sạt lở

Mưa lớn, gió giật mạnh trong 2 cơn bão số 5 và số 6 liên tiếp nhiều ngày qua khiến một hòn đảo trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 9/8, bà Phạm Thuỳ Dương, Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long, cho biết ngay sau cơn bão số 5, các cán bộ của Ban quản lý Vịnh đi kiểm tra thì phát hiện hòn đảo số 649 đã có hiện tượng bị sạt lở.

Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long bị sạt lở
Bão gây sóng to, gió lớn ở đảo Cô Tô.

Hòn đảo này nằm tại khu vực làng chài Cống Tàu, giữa Trung tâm 3 và Trung tâm 4 của Ban quản lý Vịnh. Bà Dương khẳng định, sự cố sạt lở tại hòn 649 là hiện tượng do mưa bão gây nên, không phải do nổ mìn, khai thác đá.

Trước đó, ngày 3/8, bão số 5 (bão Jebi) đã đổ bộ thẳng vào Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 75 đến 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12, đồng thời gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Tiếp đó, đêm 7 và ngày 8/8, bão số 6 lại ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Ninh. Dù không trực tiếp đổ bộ nhưng bão số 6 cũng gây gió mạnh và mưa to ở tỉnh Quảng Ninh, trong đó có vịnh Hạ Long.

Hiện Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã cử các cán bộ có mặt tại hiện trường để theo dõi tình hình. Đồng thời, Ban quản lý đang mời Viện Địa chất Trung ương xuống kiểm tra hiện trạng hòn đảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại