Một bé trai bị điện giật tử vong trong lúc sạc điện thoại

Thọ Sơn |

Khuya 19/10, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ bé trai tử vong tại căn nhà số 343/38/45/8 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A.

Ban đầu xác định có thể bé đã bị điện giật tử vong trong lúc nằm chơi và sạc điện thoại. 

Theo tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15, mọi người phát hiện bé Lê Minh Thông (13 tuổi, quê Quãng Ngãi, ngụ tại TP. HCM) nằm bất động trên gác gỗ bên cạnh là một ổ cắm điện và chiếc điện thoại đang được cắm sạc.

Phát hiện sự việc, người nhà của bé đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé Thông đã tử vong.


Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Tân đã xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A điều tra làm rõ vụ việc.

Ban đầu, nguyên nhân tử vong của bé được xác định do sơ hở trong lúc nằm chơi với điện thoại trên gác, bé chạm vào ổ điện bị hở dẫn đến bị điện giật tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà trên có hệ thống dây diện chằng chịt, nhiều mối nối được bao bọc rất cẩu thả, bên cạnh đó kết cấu của nhà lại được làm bằng vật liệu dẫn điện nên rất nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại