Môn Địa lý tốt nghiệp: Thí sinh thích thú với câu hỏi về biển đảo trong đề thi

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Sáng nay, môn thi Địa lý theo hình thức trắc nghiệm 90 phút được các thí sinh đánh giá không khó để “ăn điểm”. Chủ đề biển đảo được đưa vào trong đề thi năm nay.

Tại Hà Nội: Không có chuyện vứt "phao thi" như những năm trước

Tại Hội đồng thi Trường THPT Nhân Chính, không có thí sinh nào ra sớm. Thời tiết mát mẻ khiến nhiều học sinh phấn khởi vì làm được bài trong môn thi thứ 3 này. 

Đánh giá chung về đề, Đức Hoàng (HS Trường THPT DL Hồ Xuân Hương) tươi cười cho biết: “Em theo ban A nhưng đề Địa năm nay tương đối dễ, em tự tin làm được 9 điểm. Chỉ cần nắm kiến thức cơ bản, dạng bài tập là có thể làm được 80-90%”.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Hội đồng THPT Nhân Chính.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Hội đồng THPT Nhân Chính.

Cùng với ý kiến của Hoàng, Tuấn Anh (12 Lý, chuyên Tự nhiên) không theo ban C nhưng với đề nay, Tuấn Anh cho rằng không có gì lá quá khó, nhiều bạn có thể đạt điểm khá trở lên. “Em chỉ sợ thiếu ý thôi, nhất là phần biển đảo đề cập đến vấn đề nóng, thời sự nên thí sinh có thể liên hệ với thực tế việc giữ gìn bảo vệ chủ quyền. Em nghĩ mình làm được 70%”, Tuấn Anh nhận định.

Theo nhận định chung của phần lớn thí sinh, đề Địa năm nay dễ hơn năm ngoái và có phần biển đảo khá thú vị.

Theo nhận định chung của phần lớn thí sinh, đề Địa năm nay dễ hơn năm ngoái và có phần biển đảo khá thú vị.

Câu 3 đề nêu: “Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển đảo có ý nghĩa như thế nào?”. Một số thí sinh cũng đánh giá, ý 1 của câu 3 năm nay khá hay vì nó gắn với tính thời sự hiện nay, khi vấn đề tranh chấp biển đảo trong khu vực đang nóng bỏng và thủ tướng Việt Nam cũng vừa có bài phát biểu quan trọng về vấn đề này tại hội nghị Sangri-La.

Còn Thí sinh Phạm Đức Hiếu (THPT Nguyễn Tất Thành) tại Hội đồng thi Trường THPT Cầu Giấy cho biết: “Đề thi không khó, nhiều câu mở, mang tính chất thông tin thời sự, xã hội nên bạn nào chịu khó xem thời sự sẽ làm tốt. Em cũng hay xem thời sự nên làm bài tương đối ổn và khá tự tin”.

Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội) khoảng 8 giờ 50 phút đã có lác đác một vài thí sinh nộp bài và trở ra khu vực cổng trường.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, trật tự giao thông khu vực cổng trường thi, đến đúng giờ quy định, cán bộ, bảo vệ mới tiến hành mở cổng cho thí sinh trở ra.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, so với năm ngoái, đề thi môn Địa lý năm nay tương đối dễ hơn và không có chuyện sử dụng “phao” thi.

Tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiều thí sinh phấn khởi làm được bài.

Tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiều thí sinh phấn khởi làm được bài.

“So với đề thi năm ngoái thì đề thi Địa lý năm nay có phần tương đối dễ hơn, em làm tốt nhất là 2 câu 1 về vùng Đông Bắc, nguồn lao động và câu 3 về vấn đề biển đảo, riêng vẽ biểu đồ thì do đã cho sẵn loại biểu đồ rồi nên việc ăn điểm tuyệt đối là điều chắc chắn, còn các câu khác làm tương đối. Tính sơ sơ, em cũng được chừng trên 7 điểm.

Phòng thi cũng nghiêm túc và mọi số liệu, một số thông tin cần thiết đều có sẵn trong Atlat Địa lý nên trong phòng em quan sát không có ai mang hay sử dụng phao thi cả”, thí sinh Phan Thanh Tùng cho hay.

Nhiều thí sinh còn nhận định, sau 3 môn thi Văn, Hoá, Địa, số điểm tối thiểu cũng đạt trên 20 điểm.

“Hai môn hôm qua, em làm khá tốt, tính chung cả Văn và Hoá cũng phải được chừng 15 – 16 điểm, cộng thêm môn Địa sáng nay em dự tính cả ba môn cũng phải được ngoài 20 điểm”, thí sinh Phan Trường Thuận chia sẻ.

Nhờ lực lượng công an, trước cổng trường không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.

Nhờ lực lượng công an, trước cổng trường không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.

Cũng theo ghi nhận của PV, bên ngoài hội đồng thi, không có cảnh thí sinh vứt bỏ “phao” thi như một số năm trước đó và dù các phụ huynh tập trung trước cổng khá sớm để chờ đón con nhưng do có sự phối hợp của công an địa phương, cán bộ trường thi nên không xảy ra cảnh ùn ứ giao thông.

Tại Nghệ An: Đạt điểm cao môn Địa lý không mấy dễ dàng

Theo ghi nhận của PV, tại địa điểm thi Trường Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An), sau hồi trống kết thúc thời gian làm bài thi, các thí sinh ra khỏi phòng thi với những tâm trạng khác nhau.

Nhiều thí sinh phấn khởi nhưng cũng không ít thí sinh tỏ ra buồn và tiếc nuối vì chưa hoàn thành tốt bài thi của mình. Đa số các thí sinh đều cho biết đề thi năm nay không mấy khó nhưng để đạt được điểm cao thì không hề dễ dàng.


	Các thí sinh xem lại bài sau khi kết thúc môn Địa của mình.

Các thí sinh xem lại bài sau khi kết thúc môn Địa của mình.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang (Trường THPT Lê Viết Thuật) chia sẻ: “Đề Địa năm nay em thấy cũng không khó nhưng em học chưa kỹ nên cũng không hoàn thành tốt được bài thi của mình. Trong đề thi em thấy câu 3 lớn của phần chung cho tất cả các thí sinh là hơi khó và hơi dài. Em nghĩ mình khoảng được 6,7 điểm”.

Còn tại địa điểm thi Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), theo ghi nhận của PV, hầu hết các thí sinh cũng tỏ ra không mấy phấn khởi vì không hoàn thành tốt bài thi của mình như những môn thi trước.

Em Nguyễn Anh Tuấn (thí sinh trường THPT Herman) chia sẻ: “Em chưa hoàn thành được tốt bài thi của mình, mặc dù đề cũng không mấy khó. Em nghĩ chắc mình cũng chỉ đạt khoảng 6 điểm thôi”.


	Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Địa lý năm nay ở mức trung bình nhưng để hoàn thành trọn vẹn bài thi là không dễ.

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Địa lý năm nay ở mức trung bình nhưng để hoàn thành trọn vẹn bài thi là không dễ.

Kết thúc môn thi Địa của ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra tiếc nuối vì chưa hoàn thành được tốt bài thi của mình. Theo các thí sinh đề địa thuộc dạng trung bình, vừa tầm, nhưng để dành được điểm cao, tuyệt đối thì rất khó, chủ yếu là các bạn học sinh khá giỏi mới hoàn thành tốt bài thi. Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi Sinh học với thời gian làm bài 60 phút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại