Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi tốt nghiệp THPT 2013 môn Văn sáng nay không khó, sát với chương trình sách giáo khoa, hấp dẫn và thực tế.

Sáng nay (2/6), gần một triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Thời tiết buổi sáng khá mát dịu, lại vào Chủ nhật, rất thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 150 phút. Đúng 6h30, các hội đồng thi khai mạc. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng thí sinh đến muộn, vi phạm giao thông, quên giấy tờ, thậm chí nhầm địa điểm thi vẫn xảy ra.

Cụ thể, tại trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội), vẫn xuất hiện tình trạng thí sinh đèo ba trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm đến trường thi. Mặc dù trường khai mạc lúc 6h30, tuy nhiên, vẫn còn vài thí sinh sau thời điểm này mới đến trường.

Còn ở trường THPT  Chu Văn An (Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội),  khi hầu hết các thí sinh đã vào phòng thi, vẫn có phụ huynh vội vã chở con đến trường hay một phụ huynh chạy vội đến mang chứng minh thư cho con.

Đề thi Ngữ văn năm nay dường như được hoàn thành tốt đẹp, nên mặc dù mới hết 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau, hầu như khá vui vẻ thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong môn thi đầu tiên.

Theo ghi nhận của nhiều thí sinh tại các hội đồng thi, đề ra theo hướng mở và không yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng một cách máy móc nhưng đòi hỏi vốn kiến thức trong sách vở và thực tế vững.

Thí sinh vui vẻ, thoải mái sau khi

Thí sinh vui vẻ, thoải mái sau khi "chiến đấu" xong môn Ngữ Văn với thời gian khá dài sáng nay.

Đề Văn tốt nghiệp gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả thí sinh (5 điểm); Phần tự chọn (5 điểm).

Phần tự chọn, ở câu 1, văn học nước ngoài là bài “Thuốc” (Lỗ Tấn). Câu 3 đề ra vào tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm). Đặc biệt, trong phần chung, câu thứ 2 nghị luận xã hội được đánh giá mang tính thời sự.

Đề Ngữ Văn tốt nghiệp năm nay không đánh đố học sinh nhưng có câu hỏi mở, gây hứng thú cho học sinh.

Đề Ngữ Văn tốt nghiệp năm nay không đánh đố học sinh nhưng có câu hỏi mở, gây hứng thú cho học sinh.

Đề ra: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 400 từ bày tỏ suy nghĩ của anh/ chị về hành động dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam (HS Trường THPT Đô Lương II, Nghệ An) đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 học sinh lớp 9, một học sinh lớp 6 bị đuối nước mà báo chí đã đưa tin gần đây.

Thí sinh Nguyễn Tùng Lâm, HS Trường ĐH Sư Phạm vui vẻ nói: “Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn năm nay không khó, chỉ cần nắm tốt kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm được. Nghị luận xã hội khá gần gũi, sát với thực tế. Mặc dù nhiều bạn chưa được đọc nhưng hoàn toàn có thể làm được vì đã có thông tin trong đề”.

Theo ghi nhận tại hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, kết thúc môn thi tốt nghiệp đầu tiên các thi sinh ra về với vẻ mặt đầy vẻ và hào hứng. Theo nhận định chung của các thí sinh, đề thi môn văn năm nay bình thường, không khó và vừa sức, các thí sinh tự tin được tầm 6 hoặc 7 điểm. Đặc biệt là câu 2 trong đề thi làm các thí sinh rất thích thú.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Hà Nội.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Hà Nội.

Bạn Bùi Anh Đức, thi phòng số 13, cho biết: “ Đề thi văn năm nay bình thường vừa sức với thí sinh, các câu hỏi đều năm trong chương trình lớp 12. Em ước tính mình được khoảng 6, 7 điểm”

Còn bạn Cao Phương Dung, thi phòng số 9, nói: “Đề thi năm nay dễ, câu 2 về nghị luận xã hội hay hơn đề thi năm ngoái. Em tính mình được khoảng 7 điểm. Thời gian vừa đủ để các bạn làm hết đề bài”.

Nhiều thí sinh thở phào với môn thi đầu tiên.

Nhiều thí sinh thở phào với môn thi đầu tiên.

Tự tin mình được 7 điểm bạn Nguyễn Hoàng Linh, thi phòng số 27, cười vui nói: “Đề thi tốt nghiệp môn Văn năm nay không khó, đủ thời gian và vừa sức với chúng em. Em thích nhất câu nghị luận trong đề thi năm nay".

Ngược lại, nhiều thí sinh không làm được bài, ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá lo lắng gây hoang mang cho phụ huynh. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thuận lợi cho việc chiều nay 14h30 các thí sinh dự thi môn Hóa học (thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút).

Một số hình ảnh sau buổi thi đầu tiên:


	Nhiều bạn ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rất vui vẻ

Nhiều bạn ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rất vui vẻ

Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 
Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 
Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 
Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 

	Nhưng cũng có bạn có chút lo âu

Nhưng cũng có bạn có chút lo âu

Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 
Thi tốt nghiệp THPT 2013: Nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm môn Văn
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại