Mổ cứu sống bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung ngay tại nhà

Hoàng Hải |

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ chửa ngoài tử cung và bị vỡ thai nếu di chuyển có thể bệnh nhân sẽ tử vong.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen

Ngày 13/3, ê kíp bác sĩ của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã mổ cấp cứu kịp thời, cứu sống chị Lương Thị Vân trong tình huống nguy kịch ngay tại gia đình.

Sau khi ca mổ thành công tốt đẹp, cho đến nay tình hình sức khỏe của chị Lương Thị Vân (28 tuổi, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã dần bình phục và có thể sinh hoạt đi lại được bình thường.

Trưa ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen đến toàn bộ ê kíp.

Trong thư, Bộ trưởng Y tế viết: "Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể… đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực để cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả thành công của ca mổ không chỉ là nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản - Nhi mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc...”.


Các bác sỹ của Bệnh viện sản Thái Bình tham gia ê kíp mổ cấp cứu sản phụ Lương Thị Vân.

Các bác sỹ của Bệnh viện sản Thái Bình tham gia ê kíp mổ cấp cứu sản phụ Lương Thị Vân.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng toàn bộ ê kíp, sáng ngày 18/3, bà Hoàng Thị Thơm – Phó vụ trưởng vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã về Thái Bình để gửi lời chúc mừng, thăm hỏi tới toàn thể cán bộ nhân viên trong ê kíp và bệnh nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h40 phút ngày 13/3, bà Nguyễn Thị Hồng Tươi – Trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Tiến nhận được tin báo của người dân về việc chị Lương Thị Vân có những biểu hiện đau bụng dữ dội, mệt lả.

Chỉ mấy phút sau khi nhận được điện thoại, Trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Tiến đã có mặt tại gia đình bệnh nhân Lương Thị Vân để tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Khi tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân, bà Tươi thấy bệnh nhân trong tình trạng huyết áp tụt mạnh (huyết áp chỉ còn 40/20), mạch nhanh, nhỏ, tỉnh nhưng mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng.

Trước đó, chị Vân chậm kinh 15 ngày, siêu âm ở bệnh viện tư nhân vào chiều cùng ngày (ngày 13/3) không có thai trong tử cung. Khi test que thử thai thấy hai vạch.

Nhận định đây là một ca bệnh khó, nặng có thể bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung nên Trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Tiến đã nhanh chóng thông báo Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình.


Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Lương Thị Vân chuyển biến rất tốt và nhanh chóng hồi phục.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Lương Thị Vân chuyển biến rất tốt và nhanh chóng hồi phục.

Vỡ thai ngoài tử cung

Nhận được tin báo của Trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Tiến, Bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và ê kíp gồm 3 người đã nhanh chóng có mặt tại nhà của bệnh nhân Lương Thị Vân.

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ Nghĩa nhận định bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung. Tình trạng bệnh nhân khi đó rất nguy kịch, nếu di chuyển bệnh nhân có thể tử vong nên bác sĩ Nghĩa đã gọi về trung tâm xin chi viện.

Đồng thời trong lúc đó, bác sĩ Nghĩa cùng các bác sĩ đã tiến hành đặt kim luồn truyền dịch và thuốc để nâng huyết áp, chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại nhà.

Cùng lúc này, các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã thành lập một ê kíp mổ lên đường mang theo các trang thiết cần thiết và 500 ml máu nhóm O về gia đình bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, một trong những người trực tiếp tiến hành mổ cho bệnh nhân Lương Thị Vân cho biết:

"Được sự đồng ý, nhất trí của ban giám đốc bệnh viện, chỉ trong vòng mấy phút, chúng tôi đã thiết lập một phòng mổ ngay tại nhà của bệnh nhân gồm bàn mổ là băng ca cấp cứu.

Ngoài những trang thiết bị mang theo, chúng tôi còn huy động thêm cọc truyền, đèn soi, máy sưởi từ trạm y tế xã Quyết Tiến, thau chậu từ gia đình người bệnh.

Sau hơn 2 tiếng ca mổ đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm. Sau khi mổ xong, ngay trong đêm chúng tôi đã di chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Đến thời điểm hiện tại (ngày 18/3), tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển rất tốt và hồi phục rất nhanh”, bác sĩ Thanh nói.


Tiến sĩ Đỗ Thanh Giang - Phó giám đốc Sở Y tế Thái Bình.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Giang - Phó giám đốc Sở Y tế Thái Bình.

Khi được hỏi về những khó khăn trong ca mổ khi phải thực hiện tại nhà của bệnh nhân, bác sĩ Thanh cho biết, những khó khăn lớn nhất khi gặp phải đó là ê kíp thực hiện ca mổ hoàn toàn độc lập nếu có tình huống khó xảy ra thì thiếu sự giúp đỡ của ban lãnh đạo.

Không chỉ thế còn khó khăn về các trang thiết bị, ánh sáng, khả năng vô trùng rất kém… Các bác sĩ phải thấm máu trong bụng bệnh nhân bằng bông gạc vì không có máy hút và phải bóp bóng hơi bằng tay hỗ trợ thở cho bệnh nhân vì không có máy thở.

Trao đổi với PV về ca mổ trên, Tiến sĩ Đỗ Thanh Giang – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Sau khi có thông báo của Trung tâm cấp cứu 115, Sở Y tế Thái Bình cũng đã có những chỉ đạo kịp thời.

Sau khi mổ cấp cứu bệnh nhân thành công, bệnh nhân cũng được chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để điều trị.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục rất tích cực. Sở Y tế Thái Bình cũng đã kịp thời tặng giấy khen cho 3 tập thể là Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình, khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Đồng thời cũng khen thưởng cho 13 cá nhân tham gia trực tiếp vào ca phẫu thuật.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Giang cũng cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên các y, bác sĩ của Thái Bình mổ tại nhà.

Trước đó, đã có rất nhiều ca các bác sĩ phải mổ trực tiếp tại nhà. Trong đó có một ca khó là vào năm 2013 phải mổ ở trên gác xép của nhà bệnh nhân vì nếu di chuyển bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại