Miền Trung: Bão cuốn trôi 18 mạng người và hàng nghìn tỷ đồng

Khánh Hà |

(Soha.vn) - Bão số 11 tấn công miền Trung chiều tối 14/10. Tới ngày ngày 18/10, cơn bão này đã khiến nhiều người chết, làng mạc, hoa màu bị tàn phá xác xơ.

Nhiều người ví bão số 11 có sức tàn phá khủng khiếp như B52 vì đi tới đâu, nó “cào bằng” nhiều nhà cửa, cây cối….. Bão khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy đổ khó thống kê hết.


	Hà Tĩnh - cảnh nhà ngập nóc diễn ra nhiều nơi.

Hà Tĩnh - cảnh nhà ngập nóc diễn ra nhiều nơi.

Bão vừa đi qua, người miền Trung chưa kịp hoàn hồn thì lại tiếp tục đối mặt với lốc xoáy, những trận mưa lớn liên tiếp, khiến mực nước sông hồ đập ở các địa phương dâng cao, cuốn trôi người và tài sản.

Tính đến 8 giờ tối ngày 18/10, đã có 18 người chết vì mưa lũ, trong đó Nghệ An: 1 người; Hà Tĩnh: 4 người; Quảng Bình: 7 người; Quảng Nam: 6 người.

Số người mất tích là 3 người, số người bị thương là 92 người (Hà Tĩnh: 5 người; Quảng Bình: 38 người; Quảng Trị: 11 người; Thừa Thiên Huế: 11 người; Đà Nẵng: 11 người; Quảng Nam: 7 người; Quảng Ngãi: 9 người).

 

 

 

Bên cạnh thiệt hại lớn về người là thiệt hại nặng về tài sản. Hơn 100 ngàn ngôi nhà bị sập, trôi, ngập úng, hư hỏng tốc mái, nhiều trường học và trụ sở các cơ quan bị hỏng nặng.

Tại Nghệ An đã xảy ra sự cố vỡ liên tiếp nhiều hồ chứa. Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An do mưa ở lưu vực sông Cả kết hợp mưa lớn tại lưu vực đã làm vỡ 2 đập hồ nhỏ là đập Còn Đẻn, xã Thanh Xuân có dung tích trữ nước 7.000m3, diện tích tưới 10 ha lúa, tràn xả lũ dài 15m và đập Phốp, xã Thanh Xuân, có dung tích trữ nước 18.000m3, diện tích tưới được 19 ha lúa, tràn xả lũ dài 8m.

Còn tại Hà Tĩnh, diện ngập sâu đang bị mở rộng lên tổng cộng 69 xã trong trong toàn tỉnh. Quốc lộ 8A đoạn từ Km52+00 - Km60+00 một số vị trí bị ngập cục bộ sâu từ 0,6 – 0,8 m; đoạn K81+800-K82+500 sạt mái ta luy âm gây đứt đường; đoạn K82+500 bị sạt gây ách tắc giao thông từ chiều ngày 16/10.

Tỉnh lộ 3 đoạn cầu Khe Giao tại K24+600 ngập sâu 0,3m; Tỉnh lộ 5 nhiều đoạn bị sạt mái ta luy dương, âm; Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Hồng Lĩnh bị ngập một số đoạn cục bộ từ 0,2 đến 0,3m và có xu hướng ngập sâu hơn do lũ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về.

Tại Quảng Bình, lốc xoáy mạnh đã cào bằng nhiều ngôi làng, ở huyện Quảng trạch, làm 7 người thiệt mạng, nhiều nhất trong số các tỉnh, thành bị bão lũ đi qua. Tính tới sáng ngày 18/10, ước tính con số thiệt hại tại Quảng Bình là hơn 300 tỷ đồng.


	Quảng Bình - cột điện đổ vào nhà dân.

Quảng Bình - cột điện đổ vào nhà dân.

Đà Nẵng là nơi cơn bão số 11 trực tiếp đổ bộ vào đêm 14/10. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên ngày 18/10, thiệt hại ban đầu của Đà Nẵng hơn 868 tỷ đồng.

Con số thiệt hại tại Quảng Nam là khoảng 500 tỷ đồng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 18/10, lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Cả tại Nam Đàn: 6,72m (1h/18), dưới BĐ2: 0,18m; trên sông La tại Linh Cảm: 5,74m (16h/17), trên BĐ2: 0,24m. Mực nước lúc 7h ngày 18/10, trên một số sông như sau: Sông Cả tại Nam Đàn là 6,63m, dưới BĐ2: 0,27m; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 10,07, dưới BĐ3: 0,43 m; sông La tại Linh Cảm: 5,37, dưới BĐ2: 0,13m. Dự báo mực nước lũ tại các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục xuống.

Trong vòng 20 ngày, bão số 10 và 11 cực mạnh đã càn quét, tàn phá miền Trung. Hàng vạn người dân ở khúc ruột miền Trung đang rất cần sự sẻ chia của đồng bào cả nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại