Miền Bắc trở lạnh, miền Trung vật lộn với nước lũ

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Không khí lạnh tăng cường mưa lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, miền Bắc trời trở lạnh. Tại miền Trung, người dân cũng đang gồng mình khắc phục sau bão.

Đêm qua (15/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo TTDB KTTV TW, ngày hôm nay (16/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trong khi đó, bão số 11 với sức gió khủng khiếp đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình khiến hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hàng chục người thương vong. Dù bão đã đi qua song hiện nước lũ các sông dâng cao cùng với nhiều nhà máy thủy điện xả lũ đã gây nên tình trạng ngập lụt nặng nề.

	Bão số 11 với sức gió giật trên cấp 16 quét qua đã để lại những hậu quả kinh hoàng tại những tỉnh miền Trung.

Bão số 11 với sức gió giật trên cấp 16 quét qua đã để lại những hậu quả kinh hoàng tại những tỉnh miền Trung.

Dự báo mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ đạt đỉnh từ báo động 2 đến báo động 3 sau đó xuống dần.

Vào 1h sáng nay 16-10, một cơn lốc lớn đã quét qua hai thôn Hà Sơn và Xóm Dài thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm hai người chết, hàng chục người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị sập và tốc mái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại