Luật sư nói về việc 6 dân phòng giằng xe của 1 phụ nữ bán rong

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo LS Cường, hành vi giằng co, thu giữ xe của 6 dân phòng đối với người bán hàng rong là một hành vi phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người thực hiện nhiệm vụ...

Liên quan đến, hình ảnh, đoạn video ghi lại cảnh 6 người mặc đồng phục dân phòng giằng chiếc xe của một phụ nữ bán hàng rong đang thu hút được rất nhiều ý kiến trái chiều, trao đổi với chúng tôi, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, mặc dù đây là việc thực thi pháp luật nhưng việc xử lý của các dân phòng như vậy là quá phản cảm.

"Trước hết phải khẳng định là hành vi giằng co, thu giữ xe của 6 dân phòng đối với người bán hàng rong là một hành vi phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người thực hiện nhiệm vụ.

Đành rằng, bán hàng rong ở nơi có quy định cấm bán hàng rong là hành vi vi phạm pháp luật (vi phạm hành chính) và sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý ra sao, xử lý như thế nào phải căn cứ vào các quy định pháp luật trên cơ sở đảm bảo sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

Cũng cần phải nói thêm rằng, bán hàng rong từ lâu cũng đã được coi là một nét văn hóa, đặc thù của các đô thị ở Việt Nam và đây còn là sự mưu sinh của một bộ phận không nhỏ người dân ở đô thị. Vì vậy, việc thay đổi lối sống, nếp sống, văn hóa của nhóm người này cho phù hợp với sự phát triển của xã hội là vấn đề không đơn giản", Luật sư Cường cho hay.

Về khía cạnh pháp lý, theo Luật sư Cường, thực tế, hiện nay ở các đô thị, lực lượng dân phòng góp phần không nhỏ vào việc duy trì trật tự đô thị, trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, hiện nay còn thiếu luật, hay nói cách khác ở nhiều địa phương, lực lượng dân phòng đang hoạt động ngoài luật...

Luật sư Đặng Văn Cường.
Luật sư Đặng Văn Cường.

"Tại Nghị định 38/2006/NĐ - CP thì chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố còn không quy định về lực lượng dân phòng (khoản 6 Điều 5 về nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố quy định “Phối hợp với lực lượng dân phòng và bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bảo vệ an ninh, trật tự theo chỉ đạo của UBND và Công an phường”).

Ở một số địa phương đã ban hành Quyết định để quy định về quy chế hoạt động của lực lượng dân phòng như: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng của thành phố Hồ Chí Minh... Còn nhiều tỉnh, địa phương không có quy định cụ thể về nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng mà chỉ căn cứ vào quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để thực hiện.

Cũng cần nói thêm, thực tế, hiện nay, hầu hết những người tham gia dân phòng không được đào tạo sâu về pháp luật, nghiệp vụ an ninh, văn hóa... nên khi phối hợp với với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ dễ xảy ra sai phạm, thậm chí vi phạm pháp luật.

Vì vậy, thời gian tới, ở các địa phương cần có sự quản lý và có các quy định cụ thể để điều chỉnh đối với các đối tượng này, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng này khi phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng xấu cho xã hội và hình ảnh của người thi hành công vụ", Luật sư Cường nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận căn cứ vào hình ảnh này thì, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hồng Hải của thành phố.

"Tôi đã xem và đối chiếu lại hình ảnh thì đây là sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hồng Hải của thành phố. Qua kiểm tra thì đây là cán bộ của phường làm chứ không phải công an nhưng ở đây, họ làm đúng pháp luật chứ không hề có gì sai. Còn nhân dân có ý kiến thì đó là quyền có họ.

Ở đây, nếu người ta làm sai pháp luật thì mới có thể gọi là phản cảm còn ở đây, cán bộ làm đúng pháp luật thì không có gì phản cảm", Đại tá Tấn cho biết.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại