Loại dung dịch đặc biệt tiếp tế cho công nhân vụ sập hầm

Nguyễn Huệ |

Dung dịch dinh dưỡng được bơm qua đường ống dẫn nhỏ dài khoảng 30m để đảm bảo đủ dinh dưỡng, sức khỏe cho 12 công nhân mắc kẹt.

Sữa, nước và cháo được bơm qua đường ống vào cho các nạn nhân 4 giờ/lần trong vụ sập hầm công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Sữa được đổ vào bình 5 lít, đút ống nhựa vào rồi bơm bên trong đường ống dài hơn 30 mét.

Đó là cách mà những người bên ngoài sẽ cung cấp thức ăn vào trong để đảm bảo sức khỏe cho 12 nạn nhân trong vụ sập hầm.

Đội cứu hộ trao đổi thông tin với các nạn nhân qua đường ống cứu sinh (Ảnh: Tuổi trẻ)
Đội cứu hộ trao đổi thông tin với các nạn nhân qua đường ống cứu sinh (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sáng 19/12, trao đổi với chúng tôi, PGS. TS. BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho hay: Các dung dịch dinh dưỡng được lấy từ bệnh viện và phải truyền qua đường ăn uống mới dùng được.

Trao đổi thêm với chúng tôi về vấn đề này, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói:

“Vì hiện tại chúng ta chỉ đưa được thức ăn từ ngoài vào hầm qua một ống dẫn nhỏ dài khoảng 30m cho nạn nhân nên chỉ có thể dùng chất lỏng”.

Cũng theo bác sĩ Cấp, bình thường có những loại dinh dưỡng có thể tiêm truyền được. Nhưng cũng có những túi dinh dưỡng tương tự như bịch sữa với thành phần dinh dưỡng cân đối có thể đảm bảo đủ năng lượng.

Thành phần đó có đủ mọi chất như: repit, gluxit, protein, chất xơ, các loại điện giải và các vitamin…

“Những bịch sữa ấy có tác dụng cung cấp dinh dưỡng đầy đủ giống như một bữa ăn hoàn chỉnh. Tuy nhiên không phải thức ăn cứng mà là dung dịch và mình có thể bơm qua ống nhỏ” – bác sĩ Cấp chia sẻ.

Cũng theo quan điểm của bác sĩ Cấp: "Những bịch dinh dưỡng họ truyền như thế, theo tôi là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho 12 công nhân đang mắc kẹt trong hầm.

Bởi lẽ, thành phần người ta làm là đã nghiên cứu và rất cân đối rồi. Cũng như những dung dịch chúng tôi nuôi dưỡng bệnh nhân nặng ở đây thì mỗi 1ml sẽ tương đương với 1 kilo calo.

Như vậy, 1 bịch khoảng 1.500ml có thể đảm bảo cho một người sống một ngày và vẫn sinh hoạt bình thường”.

Công nhân chờ đợi tin của đồng nghiệp trước cửa hầm. (Ảnh: Dân Việt)
Công nhân chờ đợi tin của đồng nghiệp trước cửa hầm. (Ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin bác sĩ Cấp chia sẻ thì, truyền qua đường ăn và đường dung dịch về nguyên tắc là khác nhau.

Thành phần của dịch truyền cũng khác so với thành phần của đường ăn vì vô trùng của đường truyền đảm bảo rất nghiêm ngặt.

Chuyện hấp thu nhanh hay không là không quan trọng vì 12 công nhân này là người khỏe mạnh, hệ tiêu hóa bình thường nên chỉ cần đảm bảo mình đưa được chất đó vào trong bình thường.

“Có thể xay thức ăn để đưa vào trong nhưng thức ăn xay nhuyễn bị quánh nên bơm qua ống dài hàng chục mét sẽ không bơm được và phương án vẫn phải dùng chất lỏng như nước để đưa vào bên trong hầm.

Đây chỉ là cách để đưa thức ăn, chất dinh dưỡng vào trong hầm cho các công nhân vì hiện tại chúng ta chưa có đường khác để đưa vào” – bác sĩ Cấp nói thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại