Liên hệ làm việc, Phó chủ tịch xã dọa đập máy, gọi công an bắt phóng viên

Ngọc Tú |

Khi đến UBND xã để lấy hình ảnh thông tin vụ việc rắn độc xuất hiện, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) đã đe nẹt và dọa đập máy của phóng viên.

Phó chủ tịch xã “nổi đóa”, xưng tau - mi

Khoảng 16h chiều 30/10, nhóm PV của 1 số báo đến trụ sở UBND xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) để liên hệ lấy hình ảnh, thông tin việc phát hiện và kết quả tiêu diệt rắn độc trên địa bàn. Tuy nhiên, khi vừa bước vào khuôn viên ủy ban, bất ngờ ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó chủ tịch xã (PCT) đã bước từ phòng làm việc ra, chỉ tay về phía khách và có lời lẽ “khiếm nhã” xưng tau mi (tao - mày) rồi “nổi đóa” với các PV.

Cụ thể, vị PCT xã to tiếng cho rằng báo chí đã đưa tin “vớ vẩn” về tình trạng rắn lục đuổi đỏ xuất hiện trện địa bàn vào thời gian qua, khiến “dân lo sợ” và gây “ảnh hưởng đến kinh tế địa phương”?!! Không những thế, vị PCT này còn tỏ ra tức giận khi bị báo chí phản ánh “chính quyền xã thờ ơ”, “thiếu trách nhiệm” trước vấn đề rắn độc xuất hiện trên địa bàn.

Sau những lời “chào hỏi” khá nặng nề này, ông Tranh “phản pháo” trực tiếp với PV rằng, tình hình rắn lục đuôi đỏ ở địa bàn là “không nhiều, không nghiêm trọng như báo chí đưa tin”.

Ông Nguyễn Trọng Tranh (người áo xanh, quần xanh bên trái) đứng trước phòng làm việc chỉ tay đe nẹt và dọa đập máy của PV.
Ông Nguyễn Trọng Tranh (người áo xanh, quần xanh bên trái) đứng trước phòng làm việc chỉ tay đe nẹt và dọa đập máy của PV.

Không chỉ lộng ngôn trước nhiệm sở ủy ban xã, khi các PV cố tình giải thích thì vị PCT xã này còn đe dọa “nếu tiếp tục quay sẽ đập máy và gọi công an bắt lại” trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ khác và người dân địa phương.

Clip: Người dân Nghệ An rầm rộ ra quân tiêu diệt rắn cực độc Clip: Người dân Nghệ An rầm rộ "ra quân" tiêu diệt rắn cực độc

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, người dân ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) đã phát hiện được 116 con rắn lục đuôi đỏ ở xung quanh vườn và trong nhà. Sau 2 ngày xã phát động, người dân đã diệt 28 con rắn cực độc này.

Phó chủ tịch xã trả lời khập khiễng, cố tình giấu sai!

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2014, trên địa bàn các xóm 1,3,4 ở xã Khánh Sơn bắt đầu xuất hiện rắn lục đuôi đỏ. Không chỉ tràn về vườn, bò về nhà, loại rắn cực độc này còn tấn công người nếu vô tình chạm phải chúng. Cụ thể, như gia đình anh Hà Văn Nhàn (ở xóm 3) có tới 5 người trong nhà bị rắn cắn. Mới đây, chị Nguyễn Thị Thành (xóm 3) bị rắn lục đuôi đỏ cắn hỏng 1 ngón tay.

Mặc dù người dân thực sự hoang mang lo lắng vì rắn độc xuất hiện tràn lan, nhưng khi tìm hiểu tại ủy ban xã, trạm y tế và công an xã, các đơn vị này đều khẳng định tình hình không nghiêm trọng, rắn chỉ xuất hiện ngoài vườn nhà một ít.

Khi các báo phản ánh về tình trạng rắn này, ông Tranh cho rằng báo chí đưa tin không đúng sự thật. Khi phát ngôn trên Đài PT-TH Nghệ An, ông Tranh cũng phủ nhận chuyện rắn bò vào nhà dân và không có chuyện rắn xuất hiện nhiều như báo chí đưa tin.

Theo số liệu ông Tranh báo cáo, người dân đã phát hiện 116 con rắn lục xanh đuôi đỏ trên địa bàn.

Theo số liệu ông Tranh báo cáo, người dân đã phát hiện 116 con rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn.

Để rộng đường dư luận, nhóm PV của một số báo tiếp tục quay lại địa bàn xã Khánh Sơn để tìm hiểu rõ vấn đề. Kết quả cho thấy, việc rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân và đã cắn người là có thật. Tình hình này không chỉ xảy ra ở một vài hộ mà xảy ra trên phạm vi nhiều xóm.

Ngày 24/10, sau khi báo chí phản ánh tình trạng trên, UBND huyện Nam Đàn đã có công văn trả lời báo, đồng thời chỉ đạo cấp xã lập tức kiểm tra tình hình và có báo cáo bằng văn bản lên huyện. Đến lúc này, UBND xã Khánh Sơn mới làm báo cáo lên cấp trên, đồng thời sốt sắng phát động toàn xã tìm diệt rắn lục với mỗi con trả giá 20 nghìn đồng.

Qua 2 ngày phát động người dân tiêu diệt rắn, người dân và chính quyền xã đã đập chết, tiêu hủy được 28 con rắn lục đuôi đỏ.
Qua 2 ngày phát động người dân tiêu diệt rắn, người dân và chính quyền xã đã đập chết, tiêu hủy được 28 con rắn lục đuôi đỏ.

Ngày 30/10, chính ông Nguyễn Trọng Tranh đã phát ngôn số liệu thống kê từ người dân cho hay, đã có 116 con rắn được phát hiện. Sau 2 ngày phát động người dân trong xã tiêu diệt rắn, kết quả đã có 28 con rắn bị đập chết và tiêu hủy.

Qua số liệu thống kê và kết quả người dân tiêu diệt rắn, có thể thấy rằng tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở xã Khánh Sơn là nhiều và quá rõ ràng. Tuy nhiên vị Phó chủ tịch xã này vẫn phủ nhận và cho rằng báo chí đưa tin “vớ vẫn” không đúng sự thật?!!!.

Trước việc đe nẹt PV của vị PCT xã, chiều 31/10, PV đã liên hệ qua điện thoại với bà Lê Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tuy nhiên không được. Ngay sau đó, PV đã liên hệ với ông Hồ Sỹ Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Nam Đàn. Theo ông Hải, nếu có vấn đề phó chủ tịch xã đe dọa như PV phản ánh sẽ báo cáo lên cấp trên để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại