Clip: Người dân Nghệ An rầm rộ "ra quân" tiêu diệt rắn cực độc

Ngọc Tú |

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, người dân ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) đã phát hiện được 116 con rắn lục đuôi đỏ ở xung quanh vườn và trong nhà. Sau 2 ngày xã phát động, người dân đã diệt 28 con rắn cực độc này.

Video chính quyền xã cùng người dân tiêu hủy số rắn lục xanh đuôi đỏ được người dân toàn xã phát hiện xung quanh vườn nhà.

Bắt đầu từ tháng 8/2014, loài rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc này được người dân ở xóm 3 và xóm 1 phát hiện chui vào vườn và nhà của người dân.

Bắt đầu từ tháng 8/2014, loài rắn lục đuôi đỏ cực độc này được người dân ở xóm 3 và xóm 1 (xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) phát hiện.

Loại rắn này xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn thực sự hoang mang lo sợ.

Loại rắn này xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân trên địa bàn thực sự hoang mang lo sợ.

Không chỉ rắn bò vào vườn, chui vào chiếu, giường nhà dân, loài rắn độc này còn tấn công mỗi khi người dân vô tình chạm phải chúng.

Không chỉ bò vào vườn, rắn còn chui vào chiếu, giường nhà dân, loài rắn độc này còn tấn công mỗi khi người dân vô tình chạm phải chúng.

Đã có rất nhiều trường hợp trên địa bàn xã được ghi nhận bị loài rắn độc này cắn. Điển hình như gia đình nhà anh Hà Văn Nhàn (xã Khánh Sơn) có 6 người trong gia đình thì 5 người bị rắn này cắn.

Đã có rất nhiều trường hợp trên địa bàn xã được ghi nhận bị loài rắn độc này cắn. Điển hình như gia đình nhà anh Hà Văn Nhàn (xã Khánh Sơn) có 6 người trong gia đình thì 5 người bị rắn cắn.

Đã có rất nhiều trường hợp trên địa bàn xã được ghi nhận bị loài rắn độc này cắn. Điển hình như gia đình nhà anh Hà Văn Nhàn (xã Khánh Sơn) có 6 người trong gia đình thì 5 người bị rắn này cắn.gần như bị hỏng, không thể cử động được.

Trường hợp mới đây nhất là chị Nguyễn Thị Thành (43 tuổi, trú xóm 3, xã Khánh Sơn) đã bị rắn lục đuổi đỏ cắn khiến ngón tay của chị gần như bị hỏng, không thể cử động được.

Trước tình hình xuất hiện ngày càng nhiều của loài rắn độc này, UBND xã Khánh Sơn đã phát động người dân toàn xã diệt rắn,với mỗi con đập được, xã sẽ trả 20.000 đồng.

Trước tình hình xuất hiện ngày càng nhiều của loài rắn độc này, UBND xã Khánh Sơn đã phát động người dân toàn xã diệt rắn, với mỗi con bắt được, xã sẽ trả 20.000 đồng.

Chiều 30/10, ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày đầu phát động người dân tham gia diệt rắn độc, xã đã thu và tiêu hủy được 28 con rắn lục xanh đuôi đỏ.

Chiều 30/10, ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày đầu phát động người dân tham gia diệt rắn độc, xã đã thu và tiêu hủy được 28 con rắn lục đuôi đỏ.

Trong đó, có nhiều xóm 1 ngày bắt được từ 8-10 con.

Trong đó, có nhiều xóm 1 ngày bắt được từ 8-10 con.

Song song với việc tiêu diệt rắn, UBND xã Khánh Sơn cũng thành lập tổ bắt rắn vào ban đêm. Mỗi xóm 2 người tham gia tuần tra nếu phát hiện rắn thì tiêu diệt và mang về bàn giao cho xã để tiêu hủy.

Song song với việc tiêu diệt rắn, UBND xã Khánh Sơn cũng thành lập tổ bắt rắn vào ban đêm. Mỗi xóm 2 người tham gia tuần tra nếu phát hiện rắn thì tiêu diệt và mang về bàn giao cho xã để tiêu hủy.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng rắn lục  đuôi đỏ cực độc này lan rộng, địa phương cũng phát động người dân phát quang bờ rào, bụi rậm xung quanh nhà để hạn chế nơi sinh sống, trú ngụ của chúng.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng rắn lục  đuôi đỏ cực độc này lan rộng, địa phương cũng phát động người dân phát quang bờ rào, bụi rậm xung quanh nhà để hạn chế nơi sinh sống, trú ngụ của chúng.

Trạm y tế xã cũng thông báo trên trên loa phát thanh về tác hại của rắn lục đuôi đỏ; đồng thời yêu cầu các y tế xóm nắm tình hình địa bàn. Nếu phát hiện trường hợp bị rắn cắn thì báo kịp thời cho trạm y tế xã biết.

Trạm y tế xã cũng thông báo trên trên loa phát thanh về tác hại của rắn lục đuôi đỏ; đồng thời yêu cầu các y tế xóm nắm tình hình địa bàn. Nếu phát hiện trường hợp bị rắn cắn thì báo kịp thời cho trạm y tế xã biết.

Một con rắn lục xanh đuôi đỏ đang sống được người dân bắt lại làm bằng chứng sống và lên bàn giao cho chính quyền xã.

Một con rắn lục đuôi đỏ đang sống được người dân bắt lại "làm bằng chứng sống" và lên bàn giao cho chính quyền xã.

Theo người dân địa phương cho hay, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền xã thực sự đã rất quan tâm đến vấn đề rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường ở địa phương này.

Theo người dân địa phương cho hay, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền xã thực sự đã rất quan tâm đến vấn đề rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường ở địa phương này.

Chúng tôi kêu gọi toàn dân tham gia diệt rắn cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, người dân cần phải cảnh giác, đề phòng cao độ tránh tình trạng bị loài rắn độc này cắn, ông Tranh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho hay.

"Chúng tôi kêu gọi toàn dân tham gia diệt rắn cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, người dân cần phải cảnh giác, đề phòng cao độ tránh tình trạng bị loài rắn độc này cắn", ông Tranh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho hay.

số rắn người dân đập được và bàn giao cho chính quyền xã tiêu hủy.

Số rắn người dân đập được và bàn giao cho chính quyền xã tiêu hủy.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi người dân phát quang bụi rậm và cùng tiêu diệt loài rắn độc này mỗi khi phát hiện.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi người dân phát quang bụi rậm và cùng tiêu diệt loài rắn độc này mỗi khi phát hiện.

Trong 2 ngày phát động, chính quyền xã đã tiêu hủy được 28 con rắn lục xanh đuôi đỏ.

Trong 2 ngày phát động, chính quyền xã đã tiêu hủy được 28 con rắn lục đuôi đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại