Quảng Trị: Rà phế liệu, phát hiện quả bom lùi “khủng“

HƯNG THƠ |

Sáng nay (30.10), trong quá trình rà tìm phế liệu chiến tranh, anh Hồ Văn Hải (trú tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất.

Nhận được thông tin, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường và xác định đây là loại bom M117 (còn gọi là bom lùi) có chiều dài 1,5 mét, đường kính điểm lớn nhất gần 80cm, nặng 352kg (750 pound).

Thùng phi phát nổ như bom, nạn nhân tử vong tại chỗ Thùng phi phát nổ như bom, nạn nhân tử vong tại chỗ

Trong lúc dùng hàn điện cắt chiếc thùng phi loại 200 lít thì bất ngờ chiếc thùng này nổ như một quả bom khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị di chuyển quả bom về bãi nổ tập trung.

Theo cơ quan chức năng, quả bom này do Mỹ sản xuất và ném xuống trong những năm chiến tranh. Mặc dù đã vùi sâu dưới đất một thời gian dài nhưng quả bom vẫn còn nguyên màu sơn. Ngay trong sáng 30.10, đội rà phá bom mìn đã huy động lực lượng di chuyển quả bom về bãi nổ tập trung để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại