39 con rắn lục đuôi đỏ được phát hiện, người dân khiếp vía

Ngọc Tú |

Trước tình hình rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc xuất hiện tràn làn trên địa bàn xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) khiến người dân hoang mang lo sợ, chính quyền xã này đã phát động người dân đi đập rắn, mỗi con sẽ được trả 20.000 đồng.

Sáng 28/10, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ các cơ quan báo chí và trực tiếp từ người dân về tình trạng rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc tràn về nhà dân trên địa bàn, UBND huyện này đã thành lập đoàn công tác, chỉ đạo khẩn trương xử lý tình trạng rắn độc xuất hiện bất thường.

Tay không khống chế rắn hổ mang dài 2,5 m, nặng 3 kg Tay không khống chế rắn hổ mang dài 2,5 m, nặng 3 kg

Đó là anh Nguyễn Tấn Phương (58 tuổi) ở ấp Thái An xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với PV vào sáng 28/10, ông Hồ Sỹ Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, ngày 24/10, UBND huyện Nam Đàn đã có công văn gửi ủy ban xã Khánh Sơn và phòng y tế huyện này, yêu cầu kiểm tra và xử lý vấn đề rắn lục xanh đuôi đỏ như báo chí phản ánh.

Rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc xuát hiện tràn lan khiến người daan hoang mang lo sợ.

Rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc xuất hiện tràn lan khiến người dân hoang mang.

“Sau khi có phản ánh từ các trang báo, từ người dân, đoàn công tác của huyện đẫ tực tiếp xuống địa phương để kiểm tra thực trạng và xác nhận có tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều ở địa bàn. Hiện huyện đang chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương có biện pháp ngăn chặn”, ông Hải cho hay.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, chuyên viên phòng y tế huyện Nam Đàn, ngày 27/10, đoàn công tác của phòng y tế huyện đã trực tiếp về làm việc tại ủy ban xã, trạm y tế xã Khánh Sơn. Kết quả xác minh cho thấy, hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trong vườn và bò vào nhà dân trong thời gian qua là có thật. Chỉ trong khoảng 2 tháng trở lại đây, người dân đã phát hiện và đập chết khoảng 39 con rắn lục xanh đuôi đỏ.

Ngón tay của chị Thành (người dân ở xóm 3, xã Khánh Sơn) bị rắn cắn và gần như bị hỏng, không thể cử động được.

Ngón tay của chị Thành (người dân ở xóm 3, xã Khánh Sơn) bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn và gần như bị hỏng, không thể cử động được. May mắn chị được chữa kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết, trước tình hình rắn xuất hiện tràn lan như hiện nay, xã đã thông báo, phát động trên loa truyền thanh kêu gọi người dân tham gia diệt rắn lục trong 10 ngày. “Bắt đầu từ ngày 29/10, người dân nếu phát hiện và đập chết được 1 con rắn lục xanh đuôi đỏ mang đến ủy ban xã sẽ được trả 20.000 đồng. Bên cạnh đó, xã cũng tuyên truyền bà con phát quang bụi rậm cạnh nhà để hạn chế việc rắn ẩn náu và sinh nở thêm”, ông Việt nói.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) xuất hiện tràn lan 1 loại rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc. Loại rắn này không những bò vào vườn, chui vào nhà, vật dụng gia đình mà còn tấn công mỗi khi con người vô tình chạm phải. 

UBND xã Khánh Sơn đã phát động người dân đi diệt rắn lục xanh trong 10 ngày với mỗi con rắn người dân đập được sẽ trả 20.000 đồng.

 Với mỗi con rắn người dân đập được sẽ trả 20.000 đồng.

Theo nguồn tin riêng của PV, tại xã Khánh Sơn, hiện tại người dân vẫn tiếp tục phát hiện thêm rắn bò vào nhà. Mới đây, người dân trên địa bàn các xã lân cận khác như xã Nam Tân, xã Nam Lộc cũng đã xuất hiện tình trạng rắn lục xanh đuôi đỏ.  Nhiều người đã phát hiện và đập chết loại rắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại