TP.HCM: Cháu bé rơi từ lầu 10 sống sót hy hữu xuất viện

“Từ trước tới nay chúng tôi tiếp nhận trẻ em té ghế, té bàn, thậm chí té từ lầu 1, lầu 2. Còn rơi từ lầu 10 mà vẫn bình yên vô sự thế này thì quả là kỳ lạ.”, TS.BS Huỳnh Lê Phương, PhóKhoa ngoại - thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết.

Ngày 28/10,  TS.BS Huỳnh Lê Phương, Phó Khoa ngoại - thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bé trai 4 tuổi nghi rơi từ lầu 10 xuống đất đã xuất viện.

Gặp người phụ nữ cứu sống em bé rơi từ tầng 10 Gặp người phụ nữ cứu sống em bé rơi từ tầng 10

Vụ việc xảy ra hôm 2/7. Wu Juping, 31 tuổi, lao đến kịp thời khi em bé mang tên Niu Niu đang rơi xuống.

Trước đó, lúc 12h ngày 25/10, bé N. được chuyển từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình sang cấp cứu tại Chợ Rẫy. Theo lời kể của gia đình, bé bị rơi từ căn hộ lầu 10 của chung cư Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5).

Toàn bộ quá trình tai nạn xảy ra gia đình không hề hay biết. Bé N. ở nhà với bà nội. Do bà mải nấu ăn, N. trèo lên ghế và nhào qua cửa sổ chỗ phơi đồ. Tới khi bé té nằm úp trên vườn hoa dưới mặt đất, bà nội bé mới trông thấy, tức tốc chạy xuống đưa cháu đi bệnh viện.

Tuy nhiên, tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ hết sức ngạc nhiên vì bé hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bị xây xát, sưng nề ở phần mềm, không có biểu hiện nôn ói, yếu liệt tay chân.

“Gia đình nói bé té từ lầu 10 nên chúng tôi xử trí bệnh nhi theo quy trình đối với trường hợp đa chấn thương do té cao. Chúng tôi cho bé chụp CT đầu, kiểm tra cột sống cổ, ngực, lưng, siêu âm bụng đề phòng tình trạng xuất huyết nội, tuy nhiên không thấy gì bất thường.

Bản thân tôi cũng thấy hết sức kỳ lạ, bởi nếu đúng té từ lầu 10 thì về mặt vật lý học không thể nào nguyên vẹn được như thế.”, bác sĩ Phương nhận định.

Dù vậy, bác sĩ Phương cảnh báo chưa chắc bệnh nhi đã hoàn toàn an toàn, có những ảnh hưởng sau khi té cao không biểu hiện tức thì...

Bé được cho xuất viện nhưng bác sĩ đặc biệt lưu ý gia đình phải theo dõi các dấu hiệu bất thường về thần kinh như bỏ ăn, lừ đừ, ói mửa.

Khi tiếp xúc với phóng viên, bé N. không quấy khóc, vẫn có thể ngồi trên giường đùa giỡn với mẹ. Các vết bầm tím ở mặt, tay, chân của bé cũng giảm bớt rõ rệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại