Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc bắt giam ĐBQH Châu Thị Thu Nga?

Hoàng Đan |

Ông Phan Đăng Long cho rằng, việc bây giờ mới phát hiện sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga là rất đáng tiếc và chính bà Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về việc mình gây ra.

Tại buổi giao ban báo chí chiều 13/1, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội cho biết, tuy chưa thể kết luận bà Châu Thị Thu Nga, ĐBQH TP. Hà Nội khóa XIII phạm tội gì, nhưng những dấu hiệu sai phạm đã rõ.

"Sai phạm đó là dự án chưa được phê duyệt nhưng cá nhân bà Nga đã thu của các hộ dân số tiền lên đến gần 400 tỷ đồng.

Số tiền này, bà Nga mang đi đâu, hay đầu tư bị đổ vỡ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ” – ông Long nói.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của các sở ngành, quận, huyện và đơn vị liên quan để bà Nga thực hiện dự án B5 Cầu Diễn trong thời gian qua, ông Long cho hay:

"Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm về trách nhiệm của mình, kể cả đối với lãnh đạo UBND quận Từ Liêm thời kỳ đó".

Ông Phan Đăng Long.
Ông Phan Đăng Long.

Theo ông Long, thực tế tại Hà Nội có những dự án kiểu này đã xảy ra, chủ đầu tư huy động vốn khi chưa làm móng công trình.

Có trường trường hợp ngăn chặn kịp thời, nhưng cũng có trường hợp, một số người dân thấy có lợi nên lao vào đầu tư vì giá rẻ.

“Đối với những khiếu kiện liên quan những sai phạm trong dự án bất động sản của bà Nga, ngay từ tháng 10/2014, TP đã chỉ đạo Thanh tra kết luận, báo cáo Thành ủy về những sai phạm tại dự án cũng như một số sai phạm của các đơn vị liên quan.

Thành phố sẽ chỉ đạo để làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị để xử lý nghiêm trách nhiệm", ông Long nhấn mạnh.

Tối 7/1, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tối 7/1, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm của đơn vị giới thiệu bà Nga ứng cử vào HĐND và QH, ông Long cho rằng, thời điểm bà Nga ứng cử đúng là có một số thông tin khiếu kiện, tuy nhiên lúc đó cũng chưa có kết luận nên bà Nga vẫn có quyền ứng cử theo quy định.

"Đối với trường hợp này, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu ứng cử. Qua các vòng hiệp thương, lấy ý kiến tại khu dân cư được nhân dân đồng thuận, mới đưa vào danh sách bầu cử.

Việc trúng cử hay không là do cử tri bầu. Vì lúc ứng cử chưa có kết luận sai phạm nên bà Nga vẫn được đưa vào danh sách bầu cử", ông Long nói.

Đồng thời, ông Long cũng nói thêm: “Bây giờ chúng ta mới phát hiện sai phạm của bà Nga, đó là điều rất đáng tiếc. Chính bà Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Cũng có thể trước đây người ta tốt, hoặc biết giấu mình, sau này trúng cử rồi mới lộ ra”.

Chiều 8/1, Bộ Công an đã lên tiếng chính thức về vụ bắt giữ ĐBQH Châu Thị Thu Nga.

Theo kết quả điều tra, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, bà Nga và các đồng phạm đã tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỷ đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại