Người dân khóc ròng, mất ngủ khi bà Châu Thị Thu Nga bị bắt

Thiên Di |

Những khách hàng trót đổ lượng tiền lớn mua nhà trong dự án B5 Cầu Diễn mất ăn mất ngủ, bức xúc, lo lắng khi ĐBQH Châu Thị Thu Nga bị bắt.

Bức xúc, lo mất tiền

Dự án B5 Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những dự án “nổ” mà Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT đầu tư.

Dự án này liên doanh với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2010 - 2011, dự án này “nóng sốt” trên thị trường với lời quảng cáo hấp dẫn, với giá giao dịch khoảng 10 – 15 triệu đồng/m2 khiến nhiều người bỏ ra vài trăm triệu đồng nộp cho chủ đầu tư.

Công ty Housing Group đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng, nhưng dự án vẫn “nằm im bất động” từ năm 2010 đến nay.

Thông tin bà Châu Thị Thu Nga (một đại gia bất động sản, ĐBQH đoàn TP. Hà Nội) bị bắt tạm giam vào tối ngày 7/1 khiến nhiều khách hàng đầu tư sửng sốt, lo lắng trước nguy cơ “mất trắng”.

Dự án B5 Cầu Diễn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT đầu tư.

Dự án B5 Cầu Diễn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT đầu tư.

Chị Đào Huyền Trang (Sơn La) cho biết, năm 2011 gia đình chị đã chi ra 700 triệu đồng cho cả chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn và "cò mồi" để mua căn hộ 75m2 với giá 23 triệu đồng/m2.

Lúc đó, giá nhà chung cư đang sốt, chủ đầu tư đánh vào tâm lý nhà giá rẻ 15 - 17 triệu đồng/m2, nên nhiều người bỏ tiền mua. Vợ chồng tôi thấy vậy dành dụm, vay khắp nơi góp vốn.

Họ nói cuối năm 2014 sẽ bàn giao nhà, ai ngờ bây giờ lại như thế này... Sáng nay, nghe tin mình buồn lắm, mất ăn mất ngủ, chẳng nghĩ được gì nữa. Không biết bây giờ như thế nào”, chị Trang nói.

Một phiếu thu tiền được chị Huyền Trang đưa ra cho chúng tôi xem
Một phiếu thu tiền được chị Huyền Trang đưa ra cho chúng tôi xem

Trước đó, khi thấy dự án “giậm chân tại chỗ”, chị Trang có đến công ty Housing Group xin rút lại tiền, nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng hoặc “chờ đợi”...

Năm 2013, ông Nguyễn Văn Tuẫn bị bắt, những người đổ tiền cho nhà đầu tư đều sốt sắng đến công ty xin rút tiền, nhưng không được và nhận được câu trả lời: “Dự án sẽ khởi công trong vài tháng tới hoặc năm sau. Tiền đang đầu tư nên không rút được”.

Anh Tuấn Anh, một khách hàng của dự án này đã nộp cho nhà đầu tư hơn 700 triệu năm 2011, với căn hộ 117m2 bày tỏ: “Tôi không nói được gì nữa, không thể nghĩ được gì, tôi choáng khi biết thông tin bà Nga bị bắt”.

Anh Tuấn Anh cho biết thêm, tuần trước, anh có qua khu đất dự án B5 Cầu Diễn, nhưng chưa hề thấy động tĩnh gì.

“Họ bảo năm 2012 sẽ khởi công xây dựng, 36 tháng sẽ bàn giao nhà (năm 2014) nhưng đến tận bây giờ, có thấy gì đâu, chưa khởi công xây dựng.

Năm 2011, tôi có gọi điện nhiều lần đến công ty, nhưng không ai nghe máy hoặc trả lời cho qua. Thậm chí, tôi có đến thẳng trụ sở nhưng chỉ “đá” sang nhau”, anh Tuấn Anh lo lắng.

Đau đầu trước thông tin bà Nga bị bắt tạm giam, anh Trần Văn Nam cũng băn khoăn lo ngại không biết làm thế nào. Năm 2010, anh đóng 600 triệu đồng mua căn hộ với giá 17 triệu đồng/m2.

Thấy dự án không khởi công như đã hứa, nhiều lần anh đến trụ sở Công ty Housing Group tại Km19, Đại lộ Thăng Long (Khu CN Thạch Thất, Quốc Oai) để tìm bà Nga nhưng không gặp được.

Sẽ giải quyết như thế nào?

Nhiều khách hàng góp vốn vào dự án B5 Cầu Diễn lo lắng nhất là việc liệu tiền có được trả lại không? Trả lại như thế nào? Dự án đó có được giao cho nhà đầu tư khác không?

Chị Trang bày tỏ: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là hoàn lại số tiền đã bỏ ra, đóng vào công ty Housing Group.

Nếu gặp bà Nga, tôi chỉ muốn biết số tiền chúng tôi đầu tư, bà và công ty đã sử dụng vào việc gì? Tiền đó đi đâu và có thể bồi hoàn được không?”.

Tối ngày 7/1, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 7/1, bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản thân chị Trang hối tiếc vì mình không tìm hiểu kỹ Công ty Housing Group, cũng có vài dự án “đắp chiếu” trước đó hoặc “chỉ nằm trên giấy” trước khi đóng tiền vào dự án B5 Cầu Diễn.

Còn anh Nam nói: “Lãnh đạo của cả hai công ty liên doanh xây dựng dự án này đều đã bị bắt, chúng tôi tha thiết mong cơ quan chức năng có phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho những người đã góp vốn”.

Chiều 8/1, Bộ Công an đã lên tiếng chính thức về vụ bắt giữ ĐBQH Châu Thị Thu Nga.

Theo kết quả điều tra, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, bà Nga và các đồng phạm đã tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỷ đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại