Làng hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cận Tết

Đại Văn |

Được mệnh danh là vựa hoa lớn nhất cả nước, làng hoa Tây Tựu những ngày cận Tết đang thu hút hàng nghìn lượt khách tới mua hoa tại đây.

Tây Tựu là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với gần 500ha trồng hoa. Đây được coi là vựa hoa lớn nhất khu vực phía Bắc và cũng gần lớn nhất cả nước.

Những loại hoa được trồng tại đây chủ yếu là hồng, hoa cúc và hoa ly... Những ngày cận tết, làng hoa Tây Tựu càng trở nên tấp nập hơn.

Trên đường đi vào làng hoa, hai bên đường, kẻ bán người mua tấp nập

Trên đường đi vào làng hoa, hai bên đường, kẻ bán người mua tấp nập

Nhiều du khách từ khắp nơi đã dồn về đây để chọn và mua cho mình những bó hoa vừa ý. Đặc biệt hoa Hồng tại làng hoa Tây Tựu có vẻ đẹp không khác gì hoa hồng Đà Lạt.

Chị Nguyễn Thị Nga, một trong những người dân có diện tích trồng hoa lớn nhất tại Tây Tựu cho biết, hàng năm cứ đến dịp gần tết là gia định chị lại huy động mọi người chuẩn bị cho công tác chăm sóc và bán hoa.

Hoa Ly được nhiều người mua ưu ái hơn

Hoa ly được nhiều người mua ưu ái hơn

"Những ngày bình thường thì ít người đến đây mua tận vườn lắm mà chủ yếu là các lái buôn đến mua rồi mang đi. Nhưng mấy hôm nay cận Tết nên nhiều người đến đây hơn, ai cũng muốn chọn cho mình những bông hoa vừa ý", chị Nga cho hay.

Cũng theo lời của chị Nga thì có 3 loại hoa chủ yếu được nhiều người lựa chọn nhất là hoa hồng, hoa ly và hoa cúc.

"Gia đình có hơn 6 sào hoa, chủ yếu là trồng hoa ly và hoa hồng, bên cạnh đó thì cũng có mấy sào hoa cúc. Hoa ly vẫn là loại được nhiều người lựa chọn nhất".

Mỗi một bông cúc có giá dao động từ 2000đ đến 4000đ

Mỗi một bông cúc có giá dao động từ 2000đ đến 4000đ

Những ngày cận Tết, giá của mỗi loại hoa cũng có những thay đổi nhất định. Đối với hoa ly có giá dao động từ 35.000đ đến 50.000đ/ 1 cây.

"Đối với hoa ly thì có giá dao động khác nhau tùy thuộc từng cây có số bông khác nhau. Cây có 3 bông thì có giá từ 35.000đ đến 40.000đ. Còn những cây có 5 bông thì có giá cao hơn", chị Ngà cho hay.

Cũng là một hộ dân sống bằng nghề trồng hoa trong dịp lễ Tết đến gần, anh Lê Văn Tiến, đang tất bật chuẩn bị cắt sào hoa cúc của mình để đem bán.

 

Theo anh Tiến cho biết thì giá của hoa cúc cũng tùy thuộc vào chất lượng của hoa, mỗi sào hoa của anh cho số bông lên đến hơn 10.000 bông. Với giá 2.000đ/bông, khi thu hoạch sẽ được một số tiến không nhỏ.

Nhiều hộ dân trồng hoa tại đây cho hay, thông thường những khách vãng lai đến đây chủ yếu mua về sử dụng, họ chọn cách ra đến ruộng chọn hoa để có được những bông hoa vừa ý.

"Mọi người đến đây mua có thể ra tận ruộng chọn từng cây, hoặc từng bông và tự tay mình cắt, còn đối với hoa ly thì sẽ được chủ vườn đánh cây cho". anh Tiến cho hay.

Có những lái buôn đánh cả ô tô về nhập hoa tại đây

Có những lái buôn đánh cả ô tô về nhập hoa tại đây

Ngoài những khách đến tại vườn mua về sử dụng còn một số lượng người bán buôn đến để nhập hoa trong những ngày cận tết Ất Mùi này.

Theo thông tin từ nhiều hộ dân trồng hoa tại đây cho hay thì những thương lái tới đây có cả những người Trung Quốc.

"Mấy hôm trước có nhiều người đến đây nhập hàng nghìn, thậm chú hàng chục nghìn cây ly để đem đi các tỉnh. Mấy hôm trước thì vắng đi một chút, nhưng càng cận Tết thì các thương lái ở các tỉnh đổ về đây mua hoa càng nhiều", một hộ trồng hoa cho hay.

ông Lê Văn Việt chủ tịch UBND phường Tây Tựu trao đổi với pv

ông Lê Văn Việt chủ tịch UBND phường Tây Tựu trao đổi với pv

Trao đổi với pv, lãnh đạo phường Tây Tựu, ông Lê Văn Việt - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết: "Hầu hết người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa. Năm hết, tết đến là một dịp rất thuận lợi cho người dân trong việc trồng và tiêu thụ hoa tại đây".

Cũng theo lời vị chủ tịch phường Tây Tựu cho hay, làng hoa Tây Tựu có thương hiệu từ hàng chục năm trở lại đây. Với diện tích trồng hoa lên đến gần 500ha mỗi dịp Tết có thể đáp ứng số lượng hoa cho các thương lái từ 6 tỉnh biên giới phía Bắc về đây thu mua.

"Mỗi loại hoa ở đây thì chất lượng không đồng nhất, vì còn tùy thuộc vào sự chăm sóc của từng hộ gia đình. Tuy nhiên, riêng hoa ly ở đây thì chất lượng không kém một nơi nào", ông Việt nhận định.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận không khí tấp nập người mua, kẻ bán tại làng hoa Tây Tựu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại