Kỷ luật Hiệu trưởng trường mầm non “thuê thầy về đuổi vong”

Long Nguyễn - Vân Công |

Thuê thầy địa lý về đuổi vong, trường mầm non Quang Bình (Kiến Xương, Thái Bình) đã phải nhận hình thức kỷ luật.

Như chúng tôi đã thông tin, trường mầm non xã Quang Bình (huyện Kiến Xương, Thái Bình) vừa được xây mới và khánh thành năm 2014, đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

Đây chính là điểm sáng giáo dục của toàn bộ huyện Kiến Xương, là nơi hơn 500 học sinh trong xã ở độ tuổi mầm non đang theo học với cơ sở vật chất phong phú, đa dạng.

Thế nhưng, cũng chính tại ngôi trường này, bà hiệu trưởng Mai Thị Mơ lại đứng ra phát động mời thầy địa lý về để làm một buổi lễ trừ tà, đuổi vong tốn kém, với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng, gây hoang mang trong dư luận.

Không dừng lại ở đó, những khoản thu chi kỳ lạ như phí cây xanh, phí khai giảng, phí xã hội hóa... tại ngôi trường chuẩn Quốc gia này cũng khiến nhiều người dân phải giật mình vì quá “lạ”.

Sau khi chúng tôi đăng tải loạt bài phản ánh về những bất cập này, Sở GD - ĐT tỉnh Thái Bình đã lập tức chỉ đạo cấp phòng xuống tận nơi thanh, kiểm tra toàn bộ hoạt động của trường từ khi thành lập đến nay.

Những sai phạm mới đây đã được kết luận, đồng thời những người làm sai cũng đã chịu trách nhiệm ở các mức độ khác nhau.

Sáng 2/6, trao đổi với PV về những lùm xùm xung quanh ngôi trường to đẹp này, ông Đặng Phương Bắc (Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh thái bình) cho biết, cá nhân ông cũng rất bức xúc với những gì được phản ánh về trường mầm non Quang Bình.

Lá của tập thể người dân địa phương tố cáo về những bất cập ở trường mầm non Quang Bình

Lá đơn của tập thể người dân địa phương tố cáo về những bất cập ở trường mầm non Quang Bình

Ông nói, Phòng Giáo dục huyện Kiến Xương đã yêu cầu bà Mai Thị Mơ làm bản tường trình lại toàn bộ sự việc liên quan đến buổi lễ trừ tà, và những khoản thu tại ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia này.

Sau thời gian làm rõ, các lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Thái Bình cũng như huyện Kiến Xương nhận thấy những phản ánh của bài báo là có cơ sở, qua đó đã quyết định đưa ra hình thức kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể trường mầm non Quang Bình.

Cụ thể, toàn bộ danh hiệu thi đua của ngôi trường có sĩ số 500 học sinh này trong năm học 2014 - 2015 bị hủy bỏ.

"Riêng với cô Mai Thị Mơ, chúng tôi đã yêu cầu viết bản kiểm điểm và cũng tước toàn bộ danh hiệu của cô Mơ trong năm học này", vị Giám đốc sở GD - ĐT Thái Bình cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại