Toàn bộ sự thật vụ khách Tây “ngả nón xin tiền" giữa lòng Hà Nội

Thế Long |

Căn cứ vào visa thì cặp đôi này nhập cảnh vào Việt Nam đến ngày 29/5 thì hết hạn. Vì vậy, thông tin hai người nước ngoài xuất hiện ở Lào Cai rồi sang Trung Quốc là chính xác.

Chiều 1/6, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Đội Xử lý vi phạm (Phòng xuất nhập Cảnh Hà Nội - PA 72) về trường hợp anh Tautvydas Urbelis (26 tuổi, quốc tịch Litva) cùng bạn gái xin tiền ở Hà Nội với lý do bị mất cắp tài sản.

Đơn vị này cho biết họ vẫn thường xuyên theo dõi về hành trình của của hai vị khách nói trên.

Theo đại diện PA 72, ngay sau khi thông tin được đăng tải, cơ quan công an Hà Nội đã huy động các đơn vị chức năng vào cuộc.

Căn cứ vào visa thì cặp đôi này nhập cảnh vào Việt Nam đến ngày 29/5 thì hết hạn. Vì vậy, thông tin hai người nước ngoài xuất hiện ở Lào Cai rồi sang Trung Quốc là chính xác.

Cặp đôi du khách nước ngoài xin tiền tại Hà Nội xuất hiện ở Lào Cai (Ảnh: Page Laocaionline.com)

Cặp đôi du khách nước ngoài xin tiền tại Hà Nội xuất hiện ở Lào Cai mới đây. (Ảnh: Page Laocaionline.com)

Về thông tin trình báo bị cướp của hai du khách trên, đại diện cơ quan công an cho biết, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định không có vụ cướp hoặc trộm đối với anh Tautvydas và bạn gái.

Cũng theo đại diện PA 72, trong thời gian vừa qua, đơn vị cũng nhận được rất nhiều ý kiến “không hay” về hành động xin tiền của Tautvydas và bạn gái. Tuy họ không phải là lừa đảo, trộm cắp nhưng việc làm đó đã làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam.

“Hành động gây phản cảm của họ đầu tiên là treo chiếc nón lên hàng rào và tấm biển kêu gọi xin tiền ở khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau đó, họ lại tiếp tục ra khu bờ hồ Hoàn Kiếm ngửa nón để xin tiền.

Như vậy, họ đã làm xấu hình ảnh du lịch của Việt Nam”, đại diện PA 72 nói.

Đại diện PA 72 nói thêm: “Nếu phát hiện hai người khách này trở lại Hà Nội, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho xuất cảnh ngay... Chúng tôi cũng đã đề xuất với Trung tâm bảo hộ Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội, để được giúp đỡ nếu họ trở lại Hà Nội”.

Về thông tin khai báo bị cướp của hai người nước ngoài, lãnh đạo đơn vị này cho biết, trong quá trình cơ quan công an lấy lời khai, hai người nước ngoài này có nhiều mâu thuẫn.

“Ban đầu, họ khai báo mất hết giấy tờ nhưng khi yêu cầu cung cấp thông tin thì họ đã trình ra cả hộ chiếu. Trong khi đó, lúc thì họ khai địa điểm xảy ra thuộc khu vực tượng đài Lê Nin, lúc lại bảo không nhớ chính xác địa điểm..”, vị lãnh đạo này cho hay.

Trong một diễn biến khác, sáng 29/5, trên một số trang mạng thông tin, cặp đôi người nước ngoài này xuất hiện ở TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại