Kiểm điểm lãnh đạo 3 địa phương về tình hình tệ nạn mại dâm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với lãnh đạo và Trưởng công an 3 địa phương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Nam Định vì buông lỏng quản lý để tệ nạn mại dâm gây bức xúc trong dư luận.


	Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải kiểm điểm
	nghiêm túc lãnh đạo và Trưởng công an các quận, huyện để tệ nạn mại dâm
	hoạt động trắng trợn - Ảnh VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải kiểm điểm nghiêm túc lãnh đạo và Trưởng công an các quận, huyện để tệ nạn mại dâm hoạt động trắng trợn - Ảnh VGP/Lê Sơn

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định về tình hình mại dâm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu các địa phương trên phải kiểm điểm nghiêm túc đối với lãnh đạo và Trưởng công an các quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh), thị xã Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) và huyện Giao Thủy (Nam Định) vì có tình trạng buông lỏng quản lý để tệ nạn mại dâm hoạt động trắng trợn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tình hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện nay đang diễn biến phức tạp, không thể lơ là, mất cảnh giác từ đó có giải pháp kiên quyết trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của một số địa phương đối với công tác này.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng nêu rõ, các cấp uỷ đảng, chính quyền và cộng đồng cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, không được buông lỏng, với sự vào cuộc của toàn xã hội, có sự phân công chịu trách nhiệm của từng người đối với từng địa bàn và lĩnh vực cụ thể để xác định trách nhiệm, không chấp nhận nói chung chung. Trên cơ sở đó từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống AIDS, mại dâm và ma tuý.

Phó Thủ tướng lưu ý, phải thực hiện có hiệu quả định hướng công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban Quốc gia đã đề ra đối với từng Bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với các địa phương, Bộ ngành trọng điểm đối với công tác này. Các cơ quan chức năng cần điều tra, truy tố, xét xử một cách nhanh chóng đối với các vụ án.

Lưu ý về việc tuyên truyền phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Phó Thủ tướng chỉ rõ, các cơ quan truyền thông phải xây dựng các chương trình phong phú, đa dạng, đúng đối tượng, đúng trọng điểm về vấn đề này. Các cơ quan truyền thông TW và địa phương phải dành thời lượng, chuyên trang để tuyên truyền mạnh mẽ về nội dung này.

Huy động nguồn lực xã hội và kiến nghị tăng thêm nguồn lực, ngân sách, đồng thời, phải chủ động tìm kiếm các nguồn lực tài trợ của quốc tế đối với vấn đề này.

Các lực lượng cần làm tốt hơn nữa, đề cao trách nhiệm trước Đảng, nhân dân để tiếp tục giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay. Tấn công tội phạm để giảm cung và vận động nhân dân để giảm cầu về ma tuý trong nước.

Đồng thời, cần đổi mới công tác cai nghiện ma tuý và phòng chống mại dâm, Phó Thủ tướng cho rằng, các Bộ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xây dựng, trình Chính phủ việc sửa đổi Nghị định về phòng chống mại dâm trong quý 3/2013.

Các lực lượng chức năng, nhất là công an không được bảo kê, bao che cho tệ nạn mại dâm, ma tuý. Nơi nào có tình trạng này xảy ra phải kiểm điểm rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể đối với vấn đề này.

Về chương trình điều trị Methadone, đến 2015 sẽ có 80.000 người nghiện được điều trị Methadone. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế kiểm tra, chọn 5 nhà thầu sản xuất Methadone để sử dụng trong nước.

Đề nghị HĐND các tỉnh, thành cần vào cuộc giám sát, bố trí ngân sách cho công cuộc này. Phân cấp làm rõ trách nhiệm của các địa phương, xử lý nghiêm các hành vi dung túng, bảo kê, bao che cho hoạt động vi phạm pháp luật này. Thanh tra, kiểm tra các dịch vụ nhạy cảm, rút giấy phép, truy tố các trường hợp vi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại