Hốt hoảng với bánh bao chưa hết hạn đã mốc đen

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Ngày 6/9, chị Q. mua gói bánh bao chay tại siêu thị Citimart tuy nhiên, dù chưa hết hạn sử dụng nhưng gói bánh đã mốc đen.

Ngày 23/9, chị Nguyễn Ngọc Q. (nhân viên một công ty truyền thông, hiện cư trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh với chúng tôi việc siêu thị Citimart bán bánh bao mốc cho khách hàng.

Theo lời phản ánh của chị Q., vào ngày 6/9/2013, chị Q. mua một túi bánh bao chay chiên, túi 180g, 6 chiếc tại một siêu thị Citimart ở Hà Nội.

Tuy nhiên, do chưa sử dụng ngay nên khi mua về, chị Q. đã cất vào tủ lạnh. Đến đầu giờ chiều ngày 23/9, khi lấy túi bánh ra để ăn, chị hốt hoảng phát hiện ra gói bánh đã mốc đen.

	Gói bánh bao chị Q. mua chưa đến hạn đã mốc đen

Gói bánh bao chị Q. mua chưa đến hạn đã mốc đen

Theo quan sát của PV, gói bánh bao chay do chị Q. mua là sản phẩm sản xuất tại Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ có địa chỉ nhà máy tại Km 18 Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Văn phòng giao dịch của công ty được đặt tại số 124 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bao bì của gói bánh ghi ngày sản xuất là 30/8/2013 và hạn sử dụng đến ngày 14/10/2013. Như vậy còn khoảng 20 ngày nữa mới đến hạn sử dụng nhưng toàn bộ những chiếc bánh trong túi đã mốc đen.

Hốt hoảng với bánh bao chưa đến hạn đã mốc đen
 
	Hạn sử dụng của gói bánh đến ngày 14/10/2013

Hạn sử dụng của gói bánh đến ngày 14/10/2013

Từ khi mua về, do chưa sử dụng ngay nên tôi cất vào tủ lạnh bảo quản. Hôm nay đem ra sử dụng thì thấy khá bất ngờ. Tôi không ngờ một siêu thị lớn vậy lại bán bánh kém chất lượng. Chẳng may nếu con tôi ăn phải thì hậu quả thật khôn lường"- chị Q. bức xúc.

Sau khi nhận được phản ảnh của chị Q., chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất và sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại