"Người Việt siêu giàu" không "cứu" được người tình của Mỹ Tâm

Pha Lê |

(Soha.vn) - Đại gia tin đồn của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, ông Dương Ngọc Minh cũng được xướng tên trong danh sách "Người Việt siêu giàu".

Ngày 13/9, báo cáo của Wealth-X và UBS dẫn danh sách 6 quốc gia Đông Nam Á có số lượng người siêu giàu (sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên) gia tăng trong một năm qua, gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Số người Việt gia nhập câu lạc bộ siêu giàu do Wealth-X và UBS đưa ra hiện là 195 người, với tổng giá trị tài sản sở hữu là 20 tỷ USD.

Đứng đầu trong danh sách này là ông Phạm Nhật Vượng , ông chủ tập đoàn Vingroup (VIC) - người có tài sản tính theo cổ phiếu VIC lên tới gần 18.000 tỷ đồng, và theo xếp hạng của Forbes là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, vượt xa người đứng thứ 2 là ông Đoàn Nguyên Đức (HAG), một doanh nhân đang có gần 6.200 tỷ đồng.

Đại gia tin đồn của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) cũng được xướng tên trong danh sách này với số tài sản quy từ cổ phiếu trị giá từ 630 tỷ đồng.

 	Ông Dương Ngọc Minh và Mỹ Tâm

Ông Dương Ngọc Minh và Mỹ Tâm

Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng, dù được “chỉ mặt, điểm tên” trong báo cáo danh giá này cũng không thể “cứu vớt” được khối tài sản đang đà sụt giảm mạnh của ông Minh trên sàn chứng khoán.

HVG đã có chuỗi giảm điểm liên tiếp trong một tuần sau đó. Từ mức 20.700 đồng/cổ phiếu, HVG đã giảm xuống còn 19.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 1.200 đồng/cổ phiếu. Phiên giảm mạnh nhất trong tuần rơi vào ngày thứ 3, 17/9, giảm 600 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ 43.139.238 cổ phiếu, tương đương 36,31% trị giá cổ phiếu của công ty, chỉ trong một tuần, vị đại gia vẫn “giường đơn gối chiếc” này đã “bay hơi” gần 52 tỷ đồng. Tính chung từ đầu tháng, đại gia này đã mất hơn 116 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại