Hơn 200 người khống chế đám cháy ở vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn

Hoàng Hải |

Ngọn lửa bốc lên dữ dội tại khu vực vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn và nhanh chóng lan rộng, hơn 200 người đã được huy động để dập tắt ngọn lửa.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều ngày 10/2 (tức ngày mùng 3 Tết) tại khu rừng thuộc vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn thuộc thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng, thiêu rụi nhiều ha rừng.

Vào thời gian trên, người dân phát hiện cột khói và ngọn lửa lớn bốc cháy dữ dội trên một ngọn đồi của thôn Tả Van Giáy.

Ngay sau đó, người dân trong thôn đã tìm cách dập lửa và thông báo tới chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết hanh, khô lại có gió to lên đám cháy ngày một bùng phát dữ dội, công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Xì Văn Cang - Bí thư xã Tả Van cho hay, diện tích rừng xảy ra vụ cháy thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn là vùng đệm của vườn Quốc gia, có độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển.

Ngay sau khi phát hiện có cháy rừng, xã đã huy động lực lượng khoảng hơn 100 dân quân, công an viên, nhân dân cơ động phối hợp cùng lực lượng Vườn quốc gia (khoảng 60 người) và Hạt kiểm lâm huyện Sa Pa (15 người) tham gia dập lửa.

Do điều kiện địa hình khá hiểm trở, cộng với thời tiết nắng hanh, độ ẩm giảm thấp và có gió Ô Quý Hồ thổi mạnh nên đám cháy lan rất nhanh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do diện tích rừng ở khu vực trên trước đó bị băng tuyết đã bị chết và khô héo sau khi có nắng nhiều ngày nên rất dễ bắt lửa.

Sau rất nhiều lỗ lực dập lửa, đến khoảng 3h sáng nay ngày 11/2, đám cháy đã được khống chế. Theo ước tính ban đầu, có khoảng 8ha rừng bị thiệt hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại