Lễ hội chém lợn: Tổ chức Động vật phản đối yếu tố bạo lực

Hoàng Đan |

Tổ chức động vật Châu Á vừa tiếp tục đưa ra ý kiến đề nghị kiên quyết phản đối lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh vì những yếu tố phản cảm, bạo lực, gây đau đớn cho động vật.

Hàng năm, cứ vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, hàng ngàn người dân lại tập trung về thôn Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh để tham dự lễ hội chém lợn.

Những con lợn khỏe mạnh được chọn ra làm vật hiến tế, sẽ bị chém ra làm đôi trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em.

Trong một thông cáo mới nhất, Tổ chức Động vật châu Á đã tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự phản đối lễ hội chém lợn này.

"Những năm vừa qua, Tổ chức Động vật Châu Á liên tục đưa ra lời kêu gọi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lic̣h tỉnh Bắc Ninh và UBND Phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh về viêc̣ chấm dứt nghi lễ chém lợn.

Vì những quan ngại tới vấn đề phúc lợi động vật và những ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển, ổn định tâm lý người xem, đặc biệt là trẻ em.

Lời kêu gọi này đã nhận được sự đồng tình của các cơ quan báo chí, cộng đồng trong nước", thông cáo nêu.

Lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng năm 2014. Ảnh: PLTPHCM.
Lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng năm 2014. Ảnh: PLTPHCM.

Thông cáo cũng cho biết thêm, ngày 22/12/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT- BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội và được kỳ vọng là bản lề cho việc chấm dứt các yếu tố phản cảm, tàn bạo trong một số lễ hội.

"Quan điểm của Tổ chức Động vật châu Á vẫn nhất quán phản đối tất cả những lễ hội có yếu tố bạo lực, sử dụng động vật và gây đau đớn cho động vật, trong đó có lễ hội này", thông cáo nhấn mạnh.

Chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 27/1, ông Lưu Đình Thực, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, năm nay sẽ cố gắng không để chém lợn giữa sân đình tại lễ hội làng Ném Thượng tổ chức vào mùng 6 Tết.

"Chúng tôi yêu cầu sau khi rước "ông Ỉn" về đình, sẽ đưa vào khu vực riêng làm lễ ngọc tế thánh chứ không chém lợn giữa sân đình nữa", ông Thực nói.

Theo ông Thực, đến nay vẫn còn ý kiến trái chiều nhưng cơ bản người dân Ném Thượng đồng ý không chém lợn giữa sân đình.

Dù vậy, lãnh đạo thành phố "không dám chắc 100%" sự việc diễn ra như kế hoạch.

"Năm 2015, dù đã chỉ đạo rất quyết liệt, ngày lễ hội đích thân Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh, cán bộ UBND thành phố về dự, nhưng đến 12 giờ kịch bản bỗng thay đổi, người dân vẫn đem lợn ra chém giữa sân đình", ông Thực kể.

Để làm chặt chẽ hơn công tác tổ chức lễ hội làng gây xôn xao dư luận này, Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh cho biết, năm 2016 sẽ gắn trách nhiệm cho người lãnh đạo địa phương.

Nếu vẫn để việc chém lợn giữa sân đình tái diễn, người đứng đầu phường, khu dân phố sẽ bị Đảng ủy địa phương, UBND phường xử lý. Năm ngoái, UBND thành phố đã cắt danh hiệu làng văn hoá với Ném Thượng để nghiêm khắc phê bình.

Lễ hội làng Ném Thượng với tục chém lợn giữa sân đình đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Trước mùa lễ hội 2015, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã khuyến cáo không nên bảo thủ giữ tục lệ này.

Tuy nhiên, mùng 6 Tết Ất Mùi, dân làng Ném Thượng vẫn bất chấp tranh cãi, tổ chức chém lợn giữa sân đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại