Hội xuân Yên Tử chuẩn bị chào đón hàng triệu du khách

Đại Văn |

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ đến mùng 10 Tết Âm lịch, hội xuân Yên Tử sẽ được khai mạc ở khu vực núi thiêng Yên Tử tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Danh thắng núi thiêng Yên Tử là một trong những điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của đông đảo các du khách thập phương trong và ngoài nước.

Hàng năm, hội xuân Yên Tử chào đón hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt khách từ khắp nới của mọi miền Tổ quốc và cả du khách quốc tế về đây du xuân và cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi thiêng.

Để phục vụ du khách về Hội xuân Yên Tử năm 2015, Ban quản lý khu di tích Yên Tử đang gấp rút triển khai các công việc để hội xuân Yên Tử trở thành một điểm hẹn văn hóa của du khách trong và ngoài nước.

Các công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ đón khách tham quan khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử năm 2015 , đồng thời, góp phần tôn vinh, phát huy các giá trị của khu di tích - rừng Quốc gia Yên Tử.

Bên cạnh đó, hội xuân Yên Tử nhằm giới thiệu giá trị của quần thể di tích - danh thắng Yên Tử để sớm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.

Bà Bùi Thị Kim Thủy – Phó Ban quản lý khu di tích Yên Tử cho biết: “Hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ xuân Yên Tử đã được các đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng để đón chào du khách về với hội xuân Yên Tử năm nay.

Cũng với các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật như mọi năm, năm nay lễ xuân Yên Tử sẽ được nhiều đơn vị phối hợp để phục vụ du khách đến với hội xuân.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, cũng như những nét văn hóa của lễ xuân năm nay, chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo các vấn đề an ninh trong toàn bộ thời gian diễn ra lễ hội".

Tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông thu hút nhiều phật tử, du khách về chiêm bái cầu bình an hàng năm

Tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông thu hút nhiều phật tử, du khách về chiêm bái cầu bình an hàng năm

Năm nay, lễ khai mạc hội xuân Yên Tử 2015 sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 28/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại sân lễ trường Giải oan, Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Dự kiến, sẽ có hơn 400 đại biểu, 2.500 phật tử dự lễ khai mạc; hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa tại lễ hội.

Nét mới của lễ hội xuân Yên Tử năm 2015 là:

- Ban tổ chức kiên quyết di chuyển toàn bộ dịch vụ trên tuyến từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng xuống phía dưới.

- Không để tình trạng hàng quán tạm bợ, lều bạt, bán hàng rong, chèo kéo khách, không bán thịt động vật tươi sống trong khu di tích.

- Thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và không được tổ chức dịch vụ đổi tiền lẻ.

- Ban tổ chức cũng tăng cường dọn vệ sinh môi trường, vận chuyển toàn bộ lượng rác thải trong ngày ra khỏi khu di tích; thành lập tổ kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn, nghỉ.

- Bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm và các điểm thường trực sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn tại khu vực chùa Giải Oan, Hoa Yên và An Kỳ Sinh.

- Đồng thời, huy động sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự, lực lượng bảo vệ tại các đơn vị trong khu di tích, thanh niên tình nguyện tham gia điều hành, hướng dẫn đại biểu và nhân dân về dự khai mạc lễ hội.

"Hội xuân Yên Tử  năm 2015 hứa hẹn sẽ là một mùa lễ hội thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng, du khách trong và ngoài nước. Dự kiến sẽ có khoảng trên 2 triệu lượt khách về thăm quan, vãn cảnh Yên Tử trong dịp này", bà Thủy nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại