Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử

Thùy Linh – Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Từ đêm qua, cáp treo đã hoạt động hết công suất để đưa người dân lên cửa Phật đúng giờ làm lễ khai mạc Lễ hội Yên Tử 2014.

Hôm nay ngày 9/2  (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) Lễ hội Yên Tử 2014 chính thức bắt đầu.

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng vạn du khách thập phương về dự hội.

Lễ hội Yên Tử 2014 được khai mạc lúc 8h00 tại lễ trường Yên Tử. Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử với một chuỗi các hoạt động tâm linh như nghi lễ cầu an, cầu phúc...kết hợp với tổ chức các chương trình về nguồn và nhiều trò chơi dân gian để phục vụ người dân địa phương và du khách.

Năm nay, giá vé cáp treo tăng từ 15-20% so với năm ngoái. Theo đó, giá vé khứ hồi 2 tuyến là 280.000đ, vé 1 chiều là 150.000đ/lượt/người lớn, trẻ em 100.000đ/lượt.

Dòng người chảy về Yên Tử.

Dòng người "chảy" về Yên Tử.

 Đường cáp treo phục vụ du khách

 Đường cáp treo phục vụ du khách

Công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong sương mù.

Điều đặc biệt của lễ hội năm nay chính là bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông phục vụ nhu cầu lễ bái của du khách. Đây là công trình được đúc bằng đồng nguyên khối , cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900m so với mực nước biển.

 Dù không khí lạnh cùng với sương mù khiến con đường dẫn lên chùa Đồng trơn trượt khó đi nhưng du khách thập phương vẫn rất hồ hởi hành hương về đất Phật.

 Dù không khí lạnh cùng với sương mù khiến con đường dẫn lên chùa Đồng trơn trượt khó đi nhưng du khách thập phương vẫn rất hồ hởi hành hương về đất Phật.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại