Khai hội Yên Tử: Biển người trên đất Phật

Ngày Khai hội Yên Tử 2014 đón gần 7 vạn khách, cao hơn nhiều so với những năm trước, chủ yếu do tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới được khánh thành.

Đúng 9 giờ ngày 9/2 (tức mồng 10 Tết Giáp Ngọ), ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đại diện Hội Phật giáo Việt Nam gióng trống khai hội Yên Tử năm 2014. Lễ hội kéo dài đến hết mồng 10/4 âm lịch…

Nghẹt thở biển người từ bãi gửi xe tới tận chùa Đồng

Sau màn gióng trống, thỉnh chuông khai hội, các đại biểu về dự và các hòa thượng, đại đức tiến hành dâng hương tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cầu nguyện quốc thái dân an, khai dấu thiêng Yên Tử. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là công trình tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới được khánh thành, được công nhận là tượng đúc đồng liền khối lớn nhất và tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam.

Thời tiết Yên Tử sáng ngày khai hội mưa nhỏ và sương mù, nhưng từ rất sớm, hơn một vạn du khách đã đến hành hương. Đường vào danh thắng Yên Tử quanh co, nhưng rất nhiều người đến hành hương bằng xe máy khiến bãi gửi xe khổng lồ tại Yên Tử trở nên nghẹt thở, khi có hàng ngàn xe máy vào gửi cùng lúc. Bãi đỗ xe ô tô rộng hàng ngàn mét vuông đã không còn chỗ trống, rất nhiều xe phải đỗ bên đường khiến lối vào khu di tích nhiều lúc bị ách tắc.

Đến 12 giờ cùng ngày, dòng người như bất tận vẫn tiếp tục nối dài từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng. Tất cả các khu vực điện thờ chính không còn chỗ trống. Người hành hương nêm kín từng viên gạch lát sân chùa. Hàng vạn người nêm kín những con đường lên chùa từ mọi hướng. Nhiều người xô đẩy nhau trên đường đi lễ cầu tài lộc. Rất nhiều người không thể tiếp tục hành trình, phải quay trở lại vì không thể nhích lên phía trên.

Cuối giờ chiều ngày khai hội, Ban tổ chức Lễ hội Yên Tử cho biết, trong ngày khai hội, ước tính có gần 7 vạn khách hành hương về Yên Tử. Ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng ban quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho biết, từ đêm 8/2, để phục vụ du khách thập phương đến khóa lễ vào ban đêm, hệ thống cáp treo được vận hành 24/24.

Năm nay, giá vé cáp treo tăng 15-20% so với năm ngoái. Giá vé khứ hồi 2 tuyến là 280.000 đồng, vé 1 chiều là 150.000 đồng/lượt/người lớn, trẻ em 100.000 đồng/lượt.

Tại các điểm cáp treo số 1,2, lượng người chờ lên chùa Hoa Hiên đông như nêm. Ách tắc kéo dài hàng giờ. Rất nhiều du khách phải chờ hàng giờ mới có thể lên cáp treo. Ở chiều ngược lại tại đầu chùa Hoa Hiên, hàng ngàn du khách cũng xếp hàng và nhích từng bước để đi xuống nhà ga chính.

Rác vẫn ngập lễ hội

Theo nhiều du khách, nạn móc túi, chặt chém, chèo kéo du khách gần như không diễn ra. Tuy nhiên, rác xuất hiện ở nhiều nơi. Mặc dù cứ 10-20m có một thùng rác, nhưng nhiều người dân, du khách vô tư xả rác.

Tại những điểm dừng chân, rác ngập chân người. Theo quan sát của phóng viên, hầu hết những người ngồi ăn uống và xả rác tại chỗ là thanh niên. Không ít là học sinh, sinh viên. Từ 13 giờ chiều qua, hàng chục công nhân vệ sinh thu dọn không xuể lượng rác khổng lồ. Một công nhân dọn vệ sinh cho biết, lượng rác ngày khai hội bằng cả mười ngày từ Tết trước khai hội.

Theo Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính từ ngày 31/1 đến hết 8/2 (tức từ mồng 1 đến 9 Tết), Yên Tử đón khoảng 28,5 vạn du khách. Riêng ngày khai hội thu hút gần 7 vạn du khách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại