Hội Nông dân VN lập đoàn kiểm tra vụ ngư dân bị FLC chặn đường mưu sinh

Đình Thắng |

Để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc Tập đoàn FLC ngăn biển, chặn đường mưu sinh của ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa, T. Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ cử đoàn kiểm tra vào Thanh Hóa làm việc cụ thể để làm rõ sự việc để có tiếng nói bảo vệ ngư dân.

Sáng nay (4.3), ông Lại Xuân Môn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt xung quanh sự vụ FLC bị tố chăn đường mưu sinh của ngư dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn cho biết: “Bến thuyền phía đông đường Hồ Xuân Hương thuộc xã Quảng Cư là nơi đánh bắt gần bờ của người dân, nơi đây có truyền thống đánh bắt đã lâu năm.

Bến thuyền này cũng là kế sinh nhai, là cuộc sống của ngư dân bao đời nay.

Do đó, cần xem xét quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này như thế nào, nếu địa bàn này được tỉnh quy hoạch cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó có quốc phòng, du lịch biển, đi kèm với quy hoạch là các phương án cụ thể đảm bảo quyền lợi của hàng nghìn hộ ngư dân nơi đây, đảm bảo tạo ra kế sinh nhai mới, thì chúng ta cũng phải ủng hộ.

Còn nếu quy hoạch mới hình thành, dự án mới triển khai mà chưa bàn bạc, trao đổi dân chủ với người dân thì Hội Nông dân Việt Nam sẽ có đề xuất kiến nghị để bảo vệ quyền lợi của ngư dân”.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho báo điện tử Dân Việt, Báo Nông thôn Ngày nay tiếp tục phản ánh khách quan, trung thực tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của ngư dân.

Chính những nội dung thông tin báo điện tử Dân Việt, báo Nông thôn Ngày nay đề cập là một trong những cơ sở để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại