Lý lịch bất hảo của người lái taxi đâm chết 2 bà cháu

Hoàng Hải |

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, người điều khiển chiếc xe taxi đã đến công an trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn ở khu vực đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm khiến 2 bà cháu tử vong là Nguyễn Quang Tuấn (SN 1973, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm).

Căn cứ tài liệu thu thập và lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra bước đầu xác định:

Khoảng 14h45 ngày 3/3, anh Trần Văn Hiệp là chủ chiếc xe taxi hãng Thanh Nhàn lái xe vào lề đường trước cửa nhà số 417 đường Hồng Hà và gửi xe cho Tuấn. Khi gửi xe, anh Hiệp có để lại chìa khóa xe.

Trong quá trình trông giữ xe, Tuấn tự ý mở cửa xe ngồi vào ghế lái mở khóa điện làm xe di chuyển đâm vào bà Đào Thị Gái (SN 1954, Kiến Xương, Thái Bình) và cháu Lê Minh K. (SN 2014, Phú Xuyên, Hà Nội), đang đứng ở lề đường Hồng Hà.


Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Do cú va chạm quá mạnh, bà Gái đã tử vong tại chỗ, còn cháu K. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 1 ngày tích cực điều trị nhưng do vết thương quá nặng, cháu K. đã tử vong vào sáng ngày hôm nay (4/3).

Sau khi gây tai nạn, khoảng 2 giờ rạng sáng 4/3, Tuấn đã đến cơ quan điều tra trình diện và khai nhận mình là người điều khiển chiếc xe.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn chưa có giấy phép lái xe ô tô và đối tượng này đã từng có 3 tiền án và 2 tiền sự.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại