Phát hiện thi thể nam sinh bỏ xe đạp trên cầu rồi tự tử

Gia Hưng |

Sau 6 ngày tìm kiếm, gia đình và cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh Tùng trên sông Lam, cách vị trí ban đầu nạn nhân nhảy tự tử khoảng 3km.

Chiều nay (4/3), thi thể nam sinh Trương Quang T. (SN 2001, trú phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) đã được người thân và cơ quan chức năng tìm thấy trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy chừng 3km.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó vào khoảng 10h sáng 28/2, T. dắt xe đạp ra đi chơi. Đến trưa, không thấy em về ăn cơm nhưng mọi người chỉ nghĩ là T. qua nhà bạn chơi chút vì hôm đó là ngày nghỉ học.

Sau 6 ngày mất liên lạc, gia đình đã đăng ảnh trên các trang mạng để tìm kiếm T. nhưng vô vọng.
Sau 6 ngày mất liên lạc, gia đình đã đăng ảnh trên các trang mạng để tìm kiếm T. nhưng vô vọng.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, người nhà lên báo đọc thì thấy có thông tin phát hiện chiếc xe đạp bỏ lại trên cầu Bến Thủy cùng thông tin có một nam sinh khoảng chừng 15 - 17 tuổi nhảy sông tự tử.

Xác nhận đó chính là chiếc xe đạp của T. trước khi rời khỏi nhà, người thân đã đến cơ quan công an và tỏa ra khắp nơi để đi tìm.


Chiếc xe đạp của T. được người dân phát hiện bỏ lại trên cầu Bến Thủy.

Chiếc xe đạp của T. được người dân phát hiện bỏ lại trên cầu Bến Thủy.

Sau 6 ngày dài đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được, chiều 4/3, người thân đã tìm thấy thi thể nam sinh này ở mép bờ sông Lam, cách nơi cầu Bến Thủy (nơi phát hiện chiếc xe máy mà T. bỏ lại) chừng 3km.

Tại hiện trường, rất đông người dân địa phương và hàng xóm cũng có mặt chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân.

Một số người dân sống xung quanh nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, thì T. bị bố mẹ mắng vì chơi trò chơi điện tử. T. cũng đã viết thư tuyệt mệnh bỏ lại rồi tìm đến cái chết.

Chiều 4/3, người thân tìm thấy thi thể nam sinh này trên mép bờ sông Lam.
Chiều 4/3, người thân tìm thấy thi thể nam sinh này trên mép bờ sông Lam.

Sau khi làm các thủ tục, cuối chiều cùng ngày thì gia đình nạn nhân cũng đã tiếp nhận thi thể em đưa về mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại